Xã hội

Tuyến xe qua Vĩnh Phúc lao đao vì quá vắng khách

Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều người dương tính với COVID-19 nhất hiện nay, đó là lý do khiến một số người lo lắng khi phải di chuyển qua địa phương này. Một số nhà chức trách tại Vĩnh Phúc cho rằng điều này rất vô lý, và tỉnh đang rất quyết liệt thực hiện các công tác phòng chống dịch.

Vĩnh Phúc là tỉnh có nhiều người dương tính với COVID-19 nhất hiện nay, đó là lý do khiến một số người lo lắng khi phải di chuyển qua địa phương này. Một số nhà chức trách tại Vĩnh Phúc cho rằng điều này rất vô lý, và tỉnh đang rất quyết liệt thực hiện các công tác phòng chống dịch.

17h ngày 15.2, Nguyễn Văn H (25 tuổi) bắt xe khách từ Hà Nội về trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc (Quán Tiên, TP Vĩnh Yên). H nhất quyết không chịu lên xe khách mang biển kiểm soát “88: D1” mà đợi bằng được xe khách Phú Thọ để đi, dù cả 2 xe đều đi qua trường kinh tế, lộ trình giống nhau.

"Xe Vĩnh Phúc đi qua "tâm dịch", tôi không đi", H giải thích.

Chị Nguyễn Thị Hương, phụ xe khách tuyến Lập Thạch – Mỹ Đình ngao ngán khi thời điểm này số lượng khách (cả chiều đi, chiều về) giảm một nửa so với trước đây, mỗi lượt chỉ dăm ba khách, kể cả ngày cuối tuần.

“Vắng lắm em ơi, bỏ xe hết vì không có khách. Tầm này mọi năm cũng không đến nỗi này, nhưng từ khi Vĩnh Phúc có dịch, mọi người hạn chế đi xe, tránh tiếp xúc nơi đông người. Thậm chí, có người còn không lên xe Vĩnh Phúc vì cho rằng xe  đi qua vùng dịch, nguy cơ lây nhiễm cao”, chị Hương chia sẻ.

Một lái xe taxi thường xuyên chở khách từ Hà Nội đi Vĩnh Phúc than thở về việc nhiều người bỏ nghề vì chạy xe không có khách. “Kiên trì lắm mới chạy xe tầm này, hiện giờ nhiều tài xế bỏ xe hết rồi vì có khách đâu mà đi”, anh Nguyễn Văn Huy,- tài xế taxi cho hay.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra dịch bệnh tại thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi. Ảnh T.Vương
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra dịch bệnh tại thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi. Ảnh T.Vương

Trước những thông tin trên, trao đổi với Báo Lao Động, ông Bùi Huy Vĩnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc cho hay -  ông rất lấy làm tiếc khi có một số hiện tượng như vậy, chia sẻ thông tin không chính xác về tình cảm, sự chia sẻ lẫn nhau của người dân cả nước ở thời điểm xảy ra dịch COVID-19.

Ông hy vọng,mọi người truyền đi một thông điệp đồng cảm, chia sẻ để mọi người, các địa phương có cái nhìn đúng đắn hơn, hiểu rõ hơn bản chất sự việc, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người Vĩnh Phúc.

"Vĩnh Phúc không làm ra dịch"

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Trung – Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên cho biết, dịch COVID-19 xâm nhập vào Vĩnh Phúc chủ yếu từ 8 người đi từ Vũ Hán về. Cho nên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Bình Xuyên xác định, người dân phải tự phòng chống dịch. Những trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc người người nghi nhiễm, UBND huyện cách ly những đối tượng đó ngay. "Chỉ có cách ly thì mới khống chế được, dịch mới không lây lan ra cộng đồng".

“Chúng tôi xác định những người đi từ vùng dịch trở về phải cách ly luôn. Những người trực tiếp tiếp xúc với những người đi vùng dịch về như người thân trong gia đình cũng cho cách ly ban đầu tại cộng đồng, sau đó, cách ly ở cơ sở y tế cách ly.

Những trường hợp dương tính với COVID-19 đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, thế cho nên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh phúc mới khẳng định rằng tỉnh nhà tự tin kiểm soát được dịch", ông Trung cho hay.

Theo ông Trung, không phải Vĩnh Phúc tự gây ra dịch bệnh, hay lơ là công tác phòng dịch, mà tỉnh đang rất quyết liệt thực hiện các công tác phòng chống dịch. Tất cả hệ thống chính trị đều vào cuộc.

"Thời gian qua, Vĩnh Phúc được đón nhiều đoàn của trung ương về kiểm tra công tác phòng chống dịch. Các đoàn đã ghi nhận sự chủ động, kịp thời của các cấp, ban, ngành của Vĩnh Phúc. Phòng chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên cao nhất của Vĩnh Phúc hiện nay", ông Trung nói.

Theo Cường Ngô (Lao Động)




https://laodong.vn/y-te/tuyen-xe-qua-vinh-phuc-lao-dao-vi-qua-vang-khach-784776.ldo