Xã hội

Tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên

Cả 5 cảnh sát trong tổ tuần tra của Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị kỷ luật. Trong đó, 3 người đánh 2 thiếu niên bị tước danh hiệu công an nhân dân.

15h, Ban Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng họp báo cung cấp thông tin liên quan 4 cảnh sát đánh hai thiếu niên vi phạm giao thông tại thị xã Vĩnh Châu. Mở đầu buổi họp, ông Lâm Tấn Hoà - Trưởng Ban Tuyên giáo Sóc Trăng đánh giá đây là vụ việc phản cảm, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng uy tín lực lượng công an. Lãnh đạo tỉnh, công an đã chỉ đạo xác minh và xử lý nghiêm người vi phạm.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, thông tin về việc 4 cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ tuần tra Đội CSGT - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu đã vi phạm Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân (theo Thông tư 27/2017 của Bộ Công an). Họ đã bị tạm đình chỉ công tác.

"Đây là sự việc đáng tiếc, ảnh hưởng uy tín ngành công an, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm vụ việc. Vi phạm đến đâu, xử lý đến đó", đại tá Sol nói.

Tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên
Ông Lâm Tấn Hoà (đứng), Trưởng Ban Tuyên giáo Sóc Trăng, thông tin về buổi họp báo. Ảnh: VnExpress.net

Trả lời câu hỏi phóng viên báo Dân Trí về hành vi của cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra nêu trên là vi phạm quy tắc ứng xử theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an sẽ bị xử lý ra sao, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh cho biết tùy theo tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ để xử lý. Cán bộ vi phạm mức đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc sẽ bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Với người đi chung, không có thái độ ngăn cản cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh Sóc Trăng đã họp và quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cán bộ là đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái và thượng úy Đoàn Tấn Phong.

Đại úy Hứa Trường An (tổ trưởng) bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó đội trưởng xuống làm cán bộ, còn đại úy Trần Minh Đời bị kỷ luật cảnh cáo.

Tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên - 1
Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin về vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc thời gian tới ngành công an của tỉnh sẽ làm gì để chấm dứt tình trạng trên, đại diện công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định không phải khi sự việc xảy ra sự việc công an tỉnh mới xử lý. Công an tỉnh đều có chấn chỉnh hàng tháng, hàng quý về vấn đề thực hiện lễ tiết trong công an nhân dân, nhất là cảnh sát giao thông, cán bộ có tiếp xúc thường xuyên với dân.

Tại buổi họp báo chiều 30/9, Đại tá Lâm Thành Sol cho biết, công an tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt toàn bộ lực lượng công an trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của công an nhân dân, không có lời nói việc làm trái quy định Nhà nước.

Trả lời VnExpress về việc Công an Sóc Trăng có hay không xem xét những dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của các cán bộ chiến sĩ này, đại tá Sol nói: "Chúng tôi cần căn cứ vào thông tin tố giác tội phạm, nhất là kết quả giám định thương tật của hai thiếu niên bị đánh. Tuy nhiên, sáng nay, gia đình hai em thông báo sức khoẻ không có vấn đề, tâm lý đã ổn định. Trước mắt, chúng tôi kết luận các cán bộ, chiến sĩ này đã vi phạm quy tắc ứng xử. Ban Giám đốc Công an khẳng định sẽ xử lý tới nơi tới chốn".

Tước danh hiệu công an nhân dân đối với 3 cảnh sát đánh 2 thiếu niên - 2
Hành vi bạo lực của một số CBCS Công an thị xã Vĩnh Châu bị kỷ luật nghiêm khắc.

Trước đó, ngày 25/9, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông và Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu do đại úy An làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Sene Đolta. Khi đến phường Vĩnh Phước, tổ tuần tra này phát hiện một người điều khiển xe máy Exciter 150 phân khối, chở theo một thiếu niên chạy ngược chiều.

Nghi vấn người cầm lái sử dụng rượu bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn tham gia giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, chèn ép xe của tổ tuần tra, lạng lách, đánh võng trên đoạn đường gần 30 km.

Khi đến ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, một số cảnh sát do không kiềm chế được nóng giận nên có hành vi sử dụng bạo lực (dùng tay, chân, gậy nhựa điều khiển giao thông, mũ bảo hiểm) đánh 2 thanh niên này.

Hình ảnh từ camera của một doanh nghiệp cho thấy đại úy Châu Minh Trung, trung úy Nguyễn Quang Thái và thượng úy Đoàn Tấn Phong đã đánh 2 thiếu niên. Trong đó, người đánh nhiều nhất là đại úy Châu Minh Trung. Sau khi đánh bằng gậy chỉ huy giao thông, ông Trung đã đấm, đá và dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu 2 thiếu niên.

Nói về sự việc hôm đó, đại úy Trung cho biết tài xế xe máy không có giấy phép lái xe, chạy xe trên 100 phân khối. “Em cầm lái chạy lạng lách, ép xe CSGT, nên chúng tôi nóng giận”, đại úy Trung nói với Zing.

Tối 28/9, Công an thị xã Vĩnh Châu quyết định đình chỉ công tác 2 tháng đối với 4 cảnh sát là đại úy Trung, đại úy Trần Minh Đời, trung úy Nguyễn Quốc Thái và thượng úy Đoàn Tấn.

Hai thiếu niên bị đánh là N.H.Đ. (16 tuổi) và L.T.L. (15 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông) đã được cha, mẹ đưa đi kiểm tra sức khỏe và đến Công an thị xã Vĩnh Châu tố cáo 3 cảnh sát.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tuoc-danh-hieu-cong-an-nhan-dan-oi-voi-3-canh-sat-anh-2-thieu-nien-a360425.html