Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Tung tin bệnh nhân Covid-19 số 21 có 'bồ nhí, con riêng', nam thanh niên bị triệu tập

Đăng tải sai sự thật trên Facebook về bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19 thứ 21 khai báo y tế không trung thực, có bồ nhí, con riêng, nam thanh niên ở Thạch Thất (Hà Nội) bị triệu tập.

Ngày 19-3, thông tin từ Công an huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý một trường hợp tung tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận nhân dân.

Lực lượng công an đã vào cuộc xác minh và xác định người đăng tin sai sự thật là N.V.T. (SN 1989, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). Sau đó, Công an huyện Thạch Thất đã tiến hành triệu tập nam thanh niên đến trụ sở để làm rõ.

Tung tin bệnh nhân Covid-19 số 21 có 'bồ nhí, con riêng', nam thanh niên bị triệu tập
Nam Thanh niên bị triệu tập vì hoang tin ca Covid-19 số 21 khai báo y tế không trung trực, có bồ nhí (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Theo đó, trong thời gian qua, Công an huyện Thạch Thất đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về bệnh nhân thứ 21 nhiễm Covid-19. Nội dung bài viết này có nội dung về việc bệnh nhân thứ 21 khai báo y tế không trung thực, có bồ nhí, con riêng. Ngay sau khi đăng tải, thông tin này nhanh chóng được nhiều người "like" và bình luận, chia sẻ.

Bước đầu, người này khai đã bịa đặt, xuyên tạc về việc bệnh nhân số 21 khai báo y tế không trung thực. T. đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Tung tin bệnh nhân Covid-19 số 21 có 'bồ nhí, con riêng', nam thanh niên bị triệu tập - 1
Cán bộ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) làm việc với người đưa tin bịa đặt, xuyên tạc

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin thất thiệt liên quan đến bệnh nhân số 21 nhiễm Covid-19, cho rằng ông có “bồ nhí, con riêng”; khai báo y tế không trung thực…, thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Ngày 13/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phối hợp Công an Hà Nội và các đơn vị chức năng xác minh, xử lý một số trường hợp đăng tải, chia sẻ những thông tin sai lệch nêu trên.

Các trường hợp này cùng trú tại Hà Nội gồm Võ Thị Thanh Thủy (34 tuổi, quận Bắc Từ Liêm), Doãn Thị Kim Phượng (62 tuổi, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Thị Vân (26 tuổi, huyện Đông Anh).

Tại cơ quan Công an, những người này khai do thiếu hiểu biết nên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ "thông tin suy diễn, thất thiệt" làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của "bệnh nhân số 21". Ba phụ nữ thừa nhận vi phạm pháp luật, gỡ bỏ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Được biết, "Bệnh nhân số 21" là ông N.Q.T, 61 tuổi, trú tại Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Ông từ Anh về sân bay Nội Bài ngày 2/3 và bị xác định nhiễm nCoV hôm 8/3.

Theo điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, người nào "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân" có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.

Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định ai do lỗi cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường... Tuỳ vào tính chất, người tung tin đồn có thể bị truy cứu hình sự về tội Vu khống theo điều 122 Bộ luật Hình sự.

HP (Nguoiduatin.vn)