Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Tung tin 315 người trốn khỏi vùng dịch lên mạng xã hội, cô gái bị xử phạt 12,5 triệu

Nội dung trên sau khi được đăng tải đã nhận được nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận.

Tối 17/2, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào chiều cùng ngày Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập K.H.G (SN 1995, trú tại Ngô Quyền, Sơn Tây) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19.

Qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sơn Tây phát hiện tài khoản facebook K.H.G đăng tải nội dung: "Biến này sock mọi người tự bảo vệ mình! 315 người đã trốn khỏi vùng dịch… Quả này loạn rồi anh em ạ... Vũ Hán thứ 2" là sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là chị G đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, G đã thừa nhận việc đăng tin bịa đặt, nhận thức hành vi vi phạm của mình.

Sau đó, Công an thị xã Sơn Tây đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng đối với cô gái trên về hành vi đăng tải nội dung thông tin sai.

Tung tin 315 người trốn khỏi vùng dịch lên mạng xã hội, cô gái bị xử phạt 12,5 triệu
Công an thành phố Cẩm Phả làm việc với 2 cá nhân tung tin đồn về dịch virus corona. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 16/2, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng với hai cá nhân cung cấp và truyền thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh Covid-19.

Công an xác định anh Vũ Văn Trang, Phó quản đốc công ty vận tải đưa đón thợ mỏ - TKV, đã đăng bài viết vào bảng tin nội bộ của phân xưởng việc người dân ở Cẩm Phả nhiễm virus corona. Sau đó, lái xe của công ty là Phạm Quang Trường đã chụp ảnh và dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng lên mạng.

Cơ quan chức năng khẳng định thành phố Cẩm Phả chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào nhiễm virus corona. Thông tin do anh Trang và anh Trường đưa ra là sai sự thật, gây hoang mang dư luận và xã hội.

Tại buổi làm việc cả hai đã thừa nhận hành vi của mình và đã gỡ bỏ toàn bộ nội dung.

HP (Nguoiduatin.vn)