Xã hội

Từ Nhật trở về chịu tang mẹ bị tai nạn giao thông, con gái nạn nhân phải cách ly tại nhà 14 ngày

Biết rằng sẽ bị cách ly y tế khi từ Nhật trở về, nhưng chị T. vẫn bay về Việt Nam để mong nhìn mặt mẹ lần cuối. Trước đó, mẹ chị T. đã bị một thanh niên điều khiển xe máy đâm tử vong tại chỗ. 33 giờ sau khi gây tai nạn, nam thanh niên đã ra đầu thú.

Chiều ngày 10/3, lãnh đạo Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, 33 giờ sau khi gây tai nạn khiến bà Tô Thị Y. (SN 1967, trú tại thôn Gia Lễ, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình) tử vong tại chỗ, nam thanh niên gây tai nạn bỏ trốn đã ra đầu thú.

Từ Nhật trở về chịu tang mẹ bị tai nạn giao thông, con gái nạn nhân phải cách ly tại nhà 14 ngày
Nguyễn Tuấn Anh sau khi gây tai nạn chết người đã bỏ trốn và được camera của một hộ dân ghi lại.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 13h ngày 8/3, bà Tô Thị Y. điều khiển xe đạp điện trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn thuộc địa phận tổ 11, phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) thì xảy ra va chạm với nam thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu SH.

Cú va chậm rất mạnh khiến bà Y. tử vong tại chỗ. Nam thanh niên điều khiển xe gắn máy ngay sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP.Thái Bình thông tin: "Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt khoanh vùng hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, thu thập thông tin, đồng thời tập trung lực lượng xác định, truy tìm nam thanh niên điều khiển xe gắn máy để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn..."

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định danh tính nam thanh niên điều khiển xe gắn máy là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú thôn Vĩnh Linh, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) nên đã phối hợp với Công an huyện Đông Hưng vận động Tuấn Anh ra đầu thú.

Đến 22h ngày 9/3, Nguyễn Tuấn Anh đã ra đầu thú sau 33 giờ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Cơ quan công an cho biết, Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Khi nghe tin mẹ bị tai nạn giao thông mất đột ngột, con gái bà Y. là chị P.T.T. (SN 1992) đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật lập tức làm thủ tục về nước mong được nhìn mặt mẹ lần cuối, dù biết có thể sẽ bị cách ly theo quy định.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài vào 13h30 ngày 9/3 chị T. đã làm thủ tục khai báo y tế theo quy định và di chuyển về Thái Bình. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng yêu cầu chị T. cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và củng cố hồ sơ về hành vi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn của Nguyễn Tuấn Anh.

Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)




nguoiduatin.vn/tu-nhat-tro-ve-chiu-tang-me-bi-tai-nan-giao-thong-con-gai-nan-nhan-phai-cach-ly-tai-nha-14-ngay-theo-quy-dinh-a468362.html