Xã hội

Từ ngày mai 1-10, TP HCM không sử dụng giấy đi đường

Sau ngày 30/9, TPHCM sẽ không cấp giấy đi đường, mà thay vào đó thành phố sẽ áp dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân. Các lực lượng chức năng của thành phố sẽ thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đối với người tham gia giao thông.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM sáng 30/9, ông Lê Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau ngày 30/9, TPHCM sẽ không cấp giấy đi đường, mà thay vào đó thành phố sẽ áp dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân.

"TPHCM không cấp giấy đi đường nhưng sẽ tuần tra, kiểm tra. Ở các chốt kiểm soát, công an hoàn toàn có thể kiểm tra xác suất về điều kiện tham gia lưu thông. Nếu chưa đủ điều kiện về vắc-xin thì chưa được tham gia lưu thông và sẽ bị nhắc nhở” - ông Bình nói.

Theo Chỉ thị mới vừa được UBND TPHCM ban hành, sau ngày 30/9, người dân TPHCM khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM thể hiện lịch sử tiêm vắc-xin. Trường hợp không có mã QR, người dân xuất trình giấy tờ chứng nhận F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; hoặc đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin và sau 14 ngày.

Khi người dân có những triệu chứng (ho, sốt, khó thở...) hoặc cần cấp cứu, liên hệ ngay với Tổ phản ứng nhanh COVID-19 tại địa phương hoặc Tổng đài cấp cứu 115.

Trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực, thực phẩm, liên hệ ngay các Tổ An sinh xã hội của địa phương, Tổng đài 1022 hoặc đăng ký trên ứng dụng An sinh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng lưu ý người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác; trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh thì theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải.

Vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa được hoạt động phù hợp với cấp độ dịch bệnh từng khu vực, địa phương, theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Phương tiện giao thông cá nhân chỉ lưu thông trong thành phố.

"Nếu đi liên tỉnh phải được sự cho phép của Sở Giao thông Vận tải" - ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh.

Từ ngày mai 1-10, TP HCM không sử dụng giấy đi đường
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cho biết sau ngày 30-9, TP không sử dụng giấy đi đường

TP HCM kêu gọi người dân ở lại thành phố làm việc

Về mở cửa lại các hoạt động sản xuất, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết không phải ngày 1-10 đồng loạt mở cửa tại tất cả địa bàn mà các quận, huyện phải có kế hoạch, lộ trình và phải đảm bảo công nhân tham gia tổ chức sản xuất mới mở cửa được.

Ví dụ siêu thị muốn mở cửa phải tính toán công nhân đã tham gia đầy đủ chưa. Ba đơn vị thí điểm (quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ) khi mở cửa cũng gặp khó khăn liên quan đến người lao động.

Lực lượng lao động tại TP HCM hãy yên tâm ở lại thành phố để tham gia lao động, đảm bảo cuộc sống của mình. Khi làm việc với các tỉnh, lãnh đạo đều nhận định không ai chăm lo tốt cho người dân bằng chính họ. Vấn đề là phải tạo công ăn việc làm cho người dân.

"Các công trình, xây dựng, nhà máy mở cửa lại rất nhiều, rất thiếu hụt lao động. Người dân ở lại thành phố, được hỗ trợ và ưu tiên tiêm vắc-xin" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM kêu gọi. Ông cũng cho biết gần 100% công nhân ở khu chế xuất, khu công nghiệp được ưu tiên tiêm vắc-xin và đến nay gần như đã được đảm bảo 2 mũi.

UBND quận, huyện, TP Thủ Đức được yêu cầu đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và xem xét, điều chỉnh mức độ giãn cách, mở rộng hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp tại từng khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố phải đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/.

Duy trì 12 chốt giáp ranh với các tỉnh

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết về việc kiểm soát lưu thông trên đường thời gian tới sẽ không cần giấy đi đường. Công an TP sẽ giải tỏa các chốt nội đô. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục duy trì 51 chốt gồm 12 chốt chính giáp ranh với các tỉnh và 39 chốt phụ tại các địa phương giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát ra vào của thành phố.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an TP HCM sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường một cách ngẫu nhiên 24/24. Do đó, trước khi người dân ra đường phải khai báo y tế trên app VNEID và app Y tế TP HCM.

“Trước mắt là sử dụng song song 2 ứng dụng này. Sau khi App PC-Covid-19 đi vào hoạt động thì chúng ta sẽ chuyển qua sử dụng app này” – đại tá Nguyễn Sỹ Quang lưu ý.

Ông cho biết thêm đối với người dân không thể sử dụng các app trên khi ra đường thì chỉ cần xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng, ít nhất 1 mũi. Bên cạnh đó, nếu F0 khỏi bệnh cũng phải xuất trình giấy tờ đã khỏi bệnh. Ngoài ra, Công an TP HCM có thể thành lập một chốt lưu động, không cố định để kiểm tra.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)