Xã hội

Từ ngày 28 - 31/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28 - 31/10, không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, với nhiệt độ từ 18-20 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt, ngập úng vùng trũng, thấp.

Từ ngày 28 - 31/10, Bắc Bộ trời chuyển lạnh, Trung Bộ tiếp tục mưa lớn
Từ ngày 28 - 31/10, không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Liên quan đến không khí lạnh tăng cường, ông Trần Quang Năng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ ngày 28 - 31/10, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Từ ngày 28/10, Bắc Bộ và Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 1,5-3 m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-4 m.

Ông Trần Quang Năng nhấn mạnh: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo từ đêm 27/10 đến hết ngày 30/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 450mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 27/10 đến ngày 31/10, các sông từ Nghệ An đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức báo động 3-báo động 3.

Đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Nghệ An, các sông từ Quảng Trị đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên báo động 2, hạ lưu các sông ở Nghệ An và Hà Tĩnh còn dưới mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Theo HL (Báo Tin Tức)




https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tu-ngay-28-3110-bac-bo-troi-chuyen-lanh-trung-bo-tiep-tuc-mua-lon-20211027221732203.htm