Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Từ ngày 12/8, hơn 1.400 khách mắc kẹt ở Đà Nẵng được trở về nhà

Theo kế hoạch, từ ngày 12-14/8, sẽ có 6 chuyến bay đưa gần 1.700 khách du lịch đang mắc kẹt tại Đà Nẵng về Hà Nội và TPHCM.

Ngày 12/8 sẽ có 2 chuyến bay của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đưa 413 khách về Hà Nội. Chuyến số 1 bay lúc 11h30 với số lượng 207 người. Chuyến số 2 bay lúc 16h với số lượng 206 người.

Ngày 13/8, có 2 chuyến bay của hãng hàng không VietJet (VietJet Air) tổng cộng 415 người trong đó gồm 402 người lớn 13 trẻ em dưới 2 tuổi. Chuyến số 1 bay lúc 9h. Chuyến số 2 bay lúc 16h.

Sở Du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, có 625 người bay về TP.HCM (602 người Việt Nam và 23 người nước ngoài).

Các du khách đăng ký về TP.HCM đã được thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào sáng ngày 9/8. Chiều ngày 10/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (thuộc Sở Y tế Đà Nẵng) đã có báo cáo kết quả, theo đó tất cả các du khách được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính.

Về lịch bay, ngày 13/8 có 1 chuyến bay vào lúc 15h của Vietnam Airlines, tổng cộng 300 người.

Ngày 14/8 có 2 chuyến bay của hãng hàng không VietJet, tổng cộng 325 người (chuyến số 1 thời gian bay lúc 9h và chuyến số 2 thời gian bay vào lúc 14h).

Để cảm ơn du khách đã tin tưởng và lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến tham quan trong thời gian qua, trước khi đoàn khách lên máy bay về Hà Nội và TP.HCM, Sở Du lịch sẽ tặng mỗi người món quà đặc sản Đà Nẵng là bánh khô mè Bà Liễu, bánh đậu xanh cùng Thư cảm ơn của ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Từ ngày 12/8, hơn 1.400 khách mắc kẹt ở Đà Nẵng được trở về nhà
Khách làm thủ tục ở sân bay Đà Nẵng ngày 26/7

Theo thống kê sơ bộ của Đà Nẵng, có gần 1.700 khách du lịch đến từ Hà Nội và TPHCM đang mắc kẹt tại địa phương này do áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, những du khách này đều có nhu cầu trở về địa phương và đã đăng ký. Theo đó, Bộ GTVT có công văn yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không tổ chức phương án vận chuyển gần 1.700 khách du lịch đang ở Đà Nẵng về các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Công văn số 5206 ngày 6/8/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ khách du lịch đang ở lại thành phố Đà Nẵng trở về địa phương. Số lượng du khách là 1.695, trong đó 961 khách trở về Hà Nội, 734 khách trở về TP Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không tổ chức phương án vận chuyển các khách du lịch đang ở lại thành phố Đà Nẵng về Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bảo đảm đúng quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan của TP Đà Nẵng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong việc đón, trả khách tại các Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Nội Bài và Tân Sơn Nhất; bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Bộ GTVT đề nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ tại các cảng hàng không xem xét hỗ trợ, miễn giảm các loại giá dịch vụ hàng không đối với các chuyến bay chở các khách du lịch đang ở lại TP Đà Nẵng về địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND TP Hà Nội, UBND TP Hồ Chí Minh, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không để thực hiện việc đón, trả khách du lịch đang ở lại thành phố Đà Nẵng do thực hiện giãn cách xã hội được trở về địa phương và thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y tế tại địa phương theo quy định.

Còn theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng số du khách còn mắc kẹt tăng cao so với thống kê trước đây là do nhiều người ở nhà người thân, người quen tại Đà Nẵng chưa được thống kê hết. Khi biết thông tin được về quê, rất nhiều người đã đăng ký đi máy bay.

Hiện hai TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã lên phương án đón người về. Sau khi có hết những thông tin từ Bộ GTVT và hai địa phương mới xác định được cụ thể giờ bay, chuyến bay.

HP (Nguoiduatin.vn)