Xã hội

Từ chiều tối nay miền Bắc đón mưa lớn

Hôm nay (13/6), miền Bắc ngày nắng nóng, từ chiều tối bước vào đợt mưa dông lớn kéo dài. Miền Trung tiếp tục nắng nóng. Nam Bộ mưa dông buổi chiều.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió hoạt động mạnh dần nên từ chiều tối và đêm nay (13/6), các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa từ chiều tối và đêm nay (13/6) đến ngày 14/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Từ chiều tối nay miền Bắc đón mưa lớn
Từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn

Trước khi đón mưa dông từ chiều tối nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ chiều tối và đêm nay (13/6) đến ngày 14/6 có mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, mưa lớn xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ rất cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Khu vực vùng núi Bắc Bộ nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại những nơi trũng, thấp.

Từ chiều tối nay miền Bắc đón mưa lớn - 1
Các tỉnh Hà Tĩnh - Phú Yên nắng nóng kéo dài nhiều ngày tới

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên hôm nay ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-17 giờ. Dự báo nắng nóng ở khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ hôm nay giảm mưa so với hôm qua. Ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Dự báo từ chiều tối và tối các ngày 19-21/6, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Hoài (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tu-chieu-toi-nay-mien-bac-don-mua-lon-post1445653.tpo