Xã hội

Từ chiều tối nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa lớn trên diện rộng

Dự báo thời tiết 12/8, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ban ngày nắng nóng; đến chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng hội tụ gió lên đến 5000m đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối 12/8, Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa lớn diện rộng, có khả năng kéo dài; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/12h, có nơi trên 100mm/12h, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Sáng 12/8, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70mm. Người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Vĩnh Phúc.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào khoảng chiều tối, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều tối nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu đợt mưa lớn trên diện rộng
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/8:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, Nam Sơn La và Hòa Bình 35-36 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nắng, vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, ở trung du và đồng bằng 35-36 độ; thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng nóng 35-37 độ. Đến chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 33-36 độ, phía Nam 31-34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 20-23 độ. Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)