Xã hội

Từ 0h ngày 3/9, Hải Dương phong tỏa 28 ngày khu vực có ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây

Quyết định nêu rõ: Thiết lập vùng cách ly y tế một phần khu dân cư thôn Khay, xã Thống Nhất, bao gồm 36 hộ,với 136 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 28 ngày, từ 0h ngày 3/9/2020.

Tối nay (2/9), Bộ Y tế công bố bệnh nhân (BN) 1045 là ông N.H.Th. (SN 1948, ở thôn Khay, xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) và có hộ khẩu thường trú tại phố Tống Duy Tân, phường Ngọc Châu (TP. Hải Dương) mắc COVID-19. Đây là bệnh nhân mới nhất tại tỉnh Hải Dương sau nhiều ngày không có ca bệnh.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư huyện Gia Lộc. Cụ thể: Thiết lập vùng cách ly y tế một phần khu dân cư thôn Khay, xã Thống Nhất bắt đầu từ nhà ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Phạm Văn Tâm với diện tích 0,4km2; bao gồm 36 hộ, với 136 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 28 ngày, từ 0h ngày 3/9.

Từ 0h ngày 3/9, Hải Dương phong tỏa 28 ngày khu vực có ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây
Toàn bộ khu vực sinh sống của gia đình bệnh nhân 1045 được lập chốt phong tỏa, cách ly y tế 28 ngày. Ảnh: Đ.Tùy

Quyết định nêu rõ: Giao UBND huyện Gia Lộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiTh lập ngay chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24h toàn bộ khu dân cư nói trên và thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện hành.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (2/9), ông Phạm Đăng Xuyết – Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về trường hợp ông Th. có kết quả dương tính từ đêm 31/8; Ban chỉ đạo địa phương nhanh chóng vào cuộc tiến hành thực hiện các biện pháp ứng phó. Qua truy vết đã xác định được 2 F1, 16F2 tại xã liên quan đến ông Th. Đồng thời, cho lập 3 chốt kiểm soát xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống vào 16h chiều qua".

Từ 0h ngày 3/9, Hải Dương phong tỏa 28 ngày khu vực có ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây - 1
Khu vực cách ly y tế tại thôn Khay có 36 hộ gia đình sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Trước khi được công bố mắc COVID-19, bệnh nhân này có hành trình di chuyển như sau: Ngày 19/8/2020, ông Th. có biểu hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi, kém ăn và được con gái N.T.H.N (trú tại phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân) mua thuốc kháng sinh, hạ sốt từ TP. Hải Dương mang về quê cho bố uống và nghỉ ngơi tại nhà.

Sau khi dùng thuốc được 2 ngày, BN1045 đỡ sốt, đỡ mệt mỏi, ăn uống tốt hơn. Tuy nhiên, sau đó ông Th. bị sốt lại và vẫn dùng thuốc cũ. Lúc này bệnh nhân ở nhà tại thôn Khay đến hết 26/8.

Vào 9h sáng 27/8, ông Th. sốt cao, người mệt mỏi nhiều và được chị N. (con gái) về đón đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (TP. Hải Dương). Tại đây, bệnh nhân được khám sàng lọc SARS-CoV-2. Tiếp đó, ông Th. khám Nội tổng hợp và được chỉ định chụp X-Quang, siêu âm ổ bụng, lấy máu làm xét nghiệm.

Từ 0h ngày 3/9, Hải Dương phong tỏa 28 ngày khu vực có ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây - 2
Lương thực, thưc phẩm và hàng hoá chuyển từ trong khu vực cách ly y tế ra ngoài và từ ngoài đưa vào trong được đặt trên bàn. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi chờ kết quả khoảng 1h, bệnh nhân quay lại phòng khám nhận đơn thuốc và về nhà con trai N.V.H (SN 1972), trú tại phố Cao Bá Quát, phường Hải Tân (cùng TP. Hải Dương). Từ chiều 27/8 đến 29/8, anh H. có nhờ y sỹ N.V.H, trú tại phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hải Tân) đến truyền nước cho bố.

Sáng 30/8, bệnh nhân đỡ sốt và được vợ, con gái, con dâu đưa đi khêu "đậu lào" tại nhà bà N.T.Đ (trú tại phố Đức Minh, phường Thanh Bình) vào khoảng 11h20. Sau khi làm xong, cả gia đình về thẳng nhà tại thôn Khay, xã Thống Nhất.

Từ 0h ngày 3/9, Hải Dương phong tỏa 28 ngày khu vực có ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây - 3
Từ 0h ngày 03/9, thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với 1 phần thôn Khay, xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc). Ảnh: Đ.Tùy

Đến khoảng 17h chiều 30/8, bệnh nhân sốt cao, đau đầu, mệt mỏi nhiều. Lúc này chị N. từ TP. Hải Dương về quê đón bố lên thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Tại đây, ông Th. được khám sàng lọc tại khu Cấp cứu I, sau khi khám xong chuyển sang khu Cấp cứu II, làm xét nghiệm máu, điện tim và được chỉ định về cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm.

Đến khoảng hơn 8h sáng hôm qua (01/9), bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe y tế chuyên dụng. Được biết, trong lịch trình di chuyển của mình, ông Th. luôn đi bằng xe riêng của gia đình và không sử dụng các phương tiện công cộng khác.

Từ 0h ngày 3/9, Hải Dương phong tỏa 28 ngày khu vực có ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây - 4
Trước khi được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2, bệnh nhân 1045 đến khám tại Bệnh viện Hoà Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 1/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 2/9, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến 17h chiều qua, xác định được 20 trường hợp F1 và 99 trường hợp F2 (bao gồm các bệnh nhân đến Bệnh viện Hoà Bình khám vào 27/8). Riêng các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, từ 01/8 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 21 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đó, ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) 13 bệnh nhân, 3 trường hợp tại ổ dịch xã Liên Hồng, 3 bệnh nhân nhập cảnh, 1 bệnh nhân ngoại tỉnh và 1 bệnh nhân 1045 tối nay.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/y-te/tu-0h-ngay-3-9-hai-duong-phong-toa-28-ngay-khu-vuc-co-ca-covid-19-moi-chua-ro-nguon-lay-20200902203427091.htm