Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TT-Huế sẽ xử phạt người trở về từ địa phương đang giãn cách xã hội

Cùng với việc buộc phải cách ly có thu phí, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cũng sẽ xử phạt hành chính các trường hợp người dân trở về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Ngày 17/8, Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này vừa có thông báo về việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch của Thủ tướng.

TT-Huế sẽ xử phạt người trở về từ địa phương đang giãn cách xã hội
Từ hôm nay, TT-Huế sẽ áp dụng xử phạt và cách ly có thu phí đối với người dân từ vùng dịch trở về.

Cụ thể, bắt đầu từ ngày 17/8, tỉnh này sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và cách ly có thu phí đối với công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh TT-Huế đề nghị người dân thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách "ai ở đâu ở đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Trước đó, sau khi Thủ tướng có công điện về việc yêu cầu người dân tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 không được rời khỏi địa phương để trở về quê nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch, những ngày đầu tháng 8, tỉnh TT-Huế vẫn ghi nhận hàng ngàn người dân hồi hương.

Những người này khi về đến địa phận tỉnh TT-Huế, sau khi được kiểm tra y tế đã được lực lượng chức năng đưa về cách ly tập trung miễn phí tại các điểm cách ly trên địa bàn.

Tính từ ngày 28/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh TT-Huế ghi nhận 327 ca nhiễm Covid-19 (có 10 ca điều trị khỏi bệnh). Trong đó, có 5 ca chuyển từ tỉnh/thành phố khác đến, 21 ca phát hiện trong cộng đồng và 301 ca được phát hiện tại chốt kiểm soát y tế, trong khu cách ly tập trung.

Theo Quang Thành (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tt-hue-se-xu-phat-nguoi-tro-ve-tu-dia-phuong-dang-gian-cach-xa-hoi-766752.html