Xã hội

Truy tìm người phụ nữ 'cầm nhầm' 15 triệu đồng của bệnh nhân đang cấp cứu tại BV Đà Nẵng

Trong lúc nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện Đà Nẵng, còn người thân ra ngoài lấy đồ, 1 bệnh nhân quê ở Quảng Nam không may bị một phụ nữ "cầm nhầm" áo khoác bên trong đựng 15 triệu đồng.

Ngày 5/5, Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, xác nhận đơn vị đã phối hợp với Công an để xác minh, làm rõ vụ việc 1 bệnh nhân bị mất tài sản trong khu Cấp cứu của bệnh viện.

Trước đó, anh Phan Đức Dũng cho biết, khoảng 18h15 tối 29/4, mẹ vợ anh là bà Trần Thị Chiến (SN 1956, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) lặn lội gần 100 km ra Bệnh viện Đà Nẵng để khám bệnh. Trong lúc mẹ vợ đang nằm bên trong Khoa Cấp cứu, thì có 1 phụ nữ (khoảng 40 tuổi) mặc đồ màu xanh jean tiến đến gần giường bệnh.

Trong lúc Bác sĩ đang khám bệnh, người phụ nữ trên đã âm thầm dùng tay lấy chiếc áo khoác của bà Chiến đang để trên giường rồi bỏ xuống chân. Khoảng 1 phút sau, người này nhanh chóng bỏ đi ra ngoài cùng chiếc áo khoác bên trong có 15 triệu đồng của bà Chiến.

Truy tìm người phụ nữ 'cầm nhầm' 15 triệu đồng của bệnh nhân đang cấp cứu tại BV Đà Nẵng
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng - nơi xảy ra vụ việc.

Theo anh Dũng, vào thời điểm bị mất tài sản, mẹ vợ anh có nhìn thấy việc người phụ nữ này lấy chiếc áo đi nhưng không nói nên lời được, nên sau đó đã báo lại cho vợ anh Dũng.

"Chỉ 3 phút sau đó, khi biết mẹ tôi bị mất tài sản, gia đình đã trình báo vụ việc lên lãnh đạo bệnh viện và Công an phường Thạch Thang. Đây là tài sản được gia đình mang ra Đà Nẵng để khám bệnh cho mẹ nên vụ việc cần được làm rõ và tìm ra cho được đối tượng lấy tài sản, để những nạn nhân khác không bị mất tiền như trường hợp của gia đình", anh Dũng chia sẻ.

Cũng theo anh Dũng, qua hình ảnh xem lại từ hệ thống 3 camera được lắp đặt tại Khoa Cấp cứu, đại diện bệnh viện và Công an phường Thạch Thang đã xác định được việc có người phụ nữ lấy đi chiếc áo khoác của nạn nhân.

Truy tìm người phụ nữ 'cầm nhầm' 15 triệu đồng của bệnh nhân đang cấp cứu tại BV Đà Nẵng - 1
Anh Phan Đức Dũng bức xúc phản ánh vụ việc lên mạng xã hội.

Bác sĩ Lê Đức Nhân cho biết, khu vực Bệnh viện Đà Nẵng mỗi ngày có đến hơn 10.000 lượt người ra vào nên tình trạng bệnh nhân bị mất tài sản đã xảy ra nhiều lần. Trong đó, nhiều trường hợp bệnh nhân phản ánh lên đã được đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng và tìm ra được thủ phạm.

"Riêng với trường hợp một bệnh nhân bị mất 15 triệu đồng tiền khám bệnh, phía đơn vị đã cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh camera để Công an phường vào cuộc xác minh làm rõ", Bác sĩ Nhân nói.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an phường Thạch Thang xác nhận, đã tiếp nhận vụ việc và đang vào cuộc xác minh, điều tra. Do quá trình trích xuất camera của bệnh viện, Công an phường mới xác định được việc là có người phụ nữ đã lấy đi áo khoác của nạn nhân vào tối 29/4, nhưng đơn vị lại chưa xác định được việc người này có lấy đi 15 triệu đồng hay không vì hình ảnh trên không thể hiện được người này lấy tiền đựng bên trong áo khoác

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)