Xã hội

Trượt chân rơi xuống ao sâu, hai bé gái đuối nước thương tâm

Hai bé gái là Nguyễn Thị Hoàng D., sinh năm 2009 và Lưu Kim N., sinh năm 2008 cùng ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã bị trượt chân xuống ao khi chụp hình dẫn đến đuối nước.

Rạng sáng 2.7, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể hai bé gái đuối nước thương tâm dưới hầm khai thác đất cho gia đình mai táng.

Trượt chân rơi xuống ao sâu, hai bé gái đuối nước thương tâm
Ảnh minh họa

Theo ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vụ việc xảy ra trên địa bàn ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, H.Tân Biên vào chiều 1.7.

Hai bé gái đuối nước thương tâm được xác định là cháu N.T.H.D (12 tuổi, ngụ ấp Tân Đông 2) và em L.K.N (13 tuổi, ngụ ấp Tân Đông 1, đều thuộc xã Tân Lập, H.Tân Biên).

Thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 30 ngày 1.7, tại hầm khai thác đất đang hoạt động (thuộc mỏ khai thác khoáng sản Khánh Nhân, nằm trên địa bàn xã Tân Bình, H.Tân Biên) xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bé gái tử vong dưới hầm.

Thời điểm này có 6 em cùng đi chụp hình, trong đó 2 em D. và N. bị trượt chân ngã xuống ao nước sâu và bị đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt lặn tìm thi thể 2 nạn nhân. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn và cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân.

Do người dân hiếu kỳ, có tập trung đông người nên để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các lực lượng chức năng xã Tân Bình và Tân Lập (H.Tân Biên) đã vận động người dân, giải tán ngay sau đó.

Đến 21 giờ 10, Công an Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục các thủ tục về pháp y và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hai bé gái đuối nước thương tâm dưới hầm khai thác đất.

HL (Nguoiduatin.vn)