Xã hội

Trượt chân ngã xuống hồ nước, hai chị em tử vong

Một nhóm em nhỏ ở Bình Dương ra hồ nước chơi thì trượt chân ngã. Sự việc khiến hai chị em ruột tử vong, một người may mắn thoát nạn.

Đến 11h30 trưa nay (mùng 6 Tết), lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP Thủ Dầu Một đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị đuối nước khi đang vui chơi tại một hồ nước sau khu công nghiệp.

Trượt chân ngã xuống hồ nước, hai chị em tử vong
Khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm em nhỏ từ 5 đến 13 tuổi ra khu vực hồ nước nằm sau KCN Đại Đăng (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) để vui chơi.

Tại đây, 3 người không may bị trượt chân ngã xuống nước, trong đó một bé gái 13 tuổi bơi được lên bờ. Riêng hai chị em là bé L.T.K.B (SN 2012) và L.H.N.H (SN 2015, quê Bến Tre) bị chìm xuống nước mất tích.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn sau đó được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn một giờ đồng hồ, thi thể hai chị em được tìm thấy và đưa lên bờ.

Hồ nước nơi xảy ra sự việc nằm ở khu vực vắng người qua lại, giáp ranh giữa TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Nơi này trước đây đã xảy ra nhiều vụ đuối nước.

HP (Nguoiduatin.vn)