Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Trưởng Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương tử vong sau 13 ngày mắc Covid-19

Một trưởng Phòng an ninh của Công an tỉnh Bình Dương được xác định mắc Covid-19, sau 13 ngày cách ly điều trị thì tử vong.

Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (4/8) vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an về trường hợp một lãnh đạo cấp phòng tử vong.

Nạn nhân tử vong là Thượng tá Phan Minh Phương (SN 1968), Trưởng Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Dương, ngày 23/7, trước khi công tác Thượng tá Phương được tiến hành test nhanh tại bệnh xá Công an tỉnh thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ông Phương được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến ĐHQG TP.HCM.

Đến ngày 2/8, bệnh nhân được chuyển về điều trị tại bệnh viện dã chiến tỉnh Bình Dương (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên). Tuy nhiên, đến sáng ngày 4/8 bệnh nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, do giãn cách xã hội nên Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an không tổ chức lễ tang theo nghi thức với thượng tá Phương, mà sẽ tổ chức lễ truy điệu sau.

Tới tối 4-8, Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 136 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Mặc dù trong ngày 4-8 Bình Dương có gần 3.600 bệnh nhân ra viện, nhưng cũng có tới 2.143 ca mắc mới (trong đó bao gồm 1.876 ca mắc trong ngày và 267 ca mắc nhiều ngày trước nhưng nay được rà soát, bổ sung).

Lũy kế toàn tỉnh Bình Dương có 21.556 ca mắc COVID-19 từ đợt dịch thứ tư, tiếp tục là địa phương nóng thứ hai cả nước chỉ sau TP.HCM.

Trong số các ca mắc COVID-19, hiện có hơn 8.000 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 112 phụ nữ mang thai và 397 người có diễn biến nặng.

Tới cuối ngày, Bình Dương đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 được cho gần 92.700 người nhưng vẫn chưa đạt 1/3 tổng lượng vắc xin được phân bổ đã về tới tỉnh (khoảng 311.000 liều).

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)