Xã hội

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ

Ông Phạm Thanh Tùng, 51 tuổi, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị mệt và gục xuống bàn trong giờ làm việc, được chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu trong đêm.

Sáng 1/7, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận ông Phạm Thanh Tùng đột quỵ trong lúc làm việc, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu chiều 30/6, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thanh Tùng lúc 22h ngày 30/6, trong tình trạng hôn mê sâu, huyết áp cao, rối loạn thân nhiệt, suy hô hấp tuần hoàn, hôn mê sâu.

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ
Ông Phạm Thanh Tùng (đứng giữa) nhận chức hồi tháng 11/2019 (Ảnh VietNamNet)

Các bác sĩ đã tập trung hồi sức đặc biệt cho bệnh nhân, đồng thời nhiều lần hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị. Qua chẩn đoán, bệnh nhân bị xuất huyết não, đang phải thở máy, tiên lượng xấu.

Bệnh viện Đà Nẵng có đầy đủ năng lực điều trị cho các ca bệnh xuất huyết não. Tuy nhiên theo một bác sĩ tham gia hội chẩn, việc cứu chữa cho ông Tùng còn phụ thuộc vào vị trí và thể tích của khối xuất huyết.

Chiều hôm qua, khi đang làm việc ở trụ sở Tỉnh ủy, ông Tùng cảm thấy mệt nên báo với nhân viên, sau đó gục xuống bàn làm việc. Nhân viên đã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện.

Ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 11/2019. Trước khi làm trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, ông giữ chức phó Trưởng ban trực Ban Tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức.

HP (Nguoiduatin.vn)