Xã hội

Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn: 'Do mắt kém?'

Theo người thân của chị T, những ngày qua, người thân của tài xế ôtô đã 2 lần tìm đến nhà chị này để hỏi thăm và động viên gia đình.

Vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn khiến 3 người thương vong đang khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin trên tờ Zing.vn, chị N.T.T. (36 tuổi, trú TP Thái Bình, nạn nhân trong vụ việc) cho biết, chị là công nhân làm việc tại một công ty cách nhà 3 km. Chiều tối 8/5, trên đường đi làm về, chị điều khiển xe máy rẽ vào cây xăng Phiệt Học ở đường Trần Thủ Độ, TP Thái Bình để đổ xăng.

“Tôi vừa chạy xe sang bên kia đường thì nghe tiếng một người phụ nữ hô lớn. Sau đó, ôtô lao đến khiến tôi bị hất văng lên vỉa hè, đầu đập xuống đường. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện”, chị T. kể.

Sau khi đâm vào chị T., tài xế ôtô tiếp tục nhấn ga bỏ chạy, kéo lê xe máy dưới gầm.

Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn: 'Do mắt kém?'
Phải đến khi lực lượng Cảnh sát cơ động có mặt, ông Nguyễn Văn Điều mới chịu xuống xe. Ảnh: TTO

Được biết, những ngày qua, người thân của tài xế ôtô đã 2 lần tìm đến nhà chị T. để thăm hỏi. "Họ nói đó là sự việc là không may, động viên gia đình bình tĩnh chăm sóc cho cháu rồi sẽ bồi thường kinh phí chữa trị sau".

Bố chồng chị T kể rằng khi gặp gia đình, vợ tài xế ôtô đưa ra nguyên nhân "chồng mắt kém".

Còn trước đó, một người họ hàng của ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình nói rằng, ông Điều không bỏ chạy sau tai nạn.

"Nghe vậy, tôi liền thắc mắc mắt kém sao còn lái xe. Tôi cũng hỏi họ không phải bỏ chạy thì vì sao ông ấy lại tông vào người khác trước khi đâm vào con dâu tôi, rồi kéo lê xe máy đi mấy cây số. Khi đó, họ mới thừa nhận sai hoàn toàn", bố chồng chị T. kể.

Về việc này, cùng ngày, theo thông tin trên báo Tiền Phong, ông Khiếu Ngọc Sáng - Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình cho biết, tài xế ô tô đã có giải trình ban đầu.

Theo ông Sáng, tài xế điều khiển xe ô tô BKS 29A-995.83 liên quan đến vụ TNGT trên là ông Điều. Đối với thông tin ông Điều có dấu hiệu say rượu khi gây ra tai nạn, ông Sáng cho biết có nghe thông tin nhưng cụ thể thế nào phải chờ thông báo từ cơ quan công an.

Được biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 18h ngày 8/5 trên đường Trần Thủ Độ. Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Nguyễn (63 tuổi, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) đi xe đạp bị văng đập vào chiếc xe máy chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả: bà Nguyễn tử vong tại chỗ, người điều khiển xe máy bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, ô tô này tiếp tục lao về phía trước tông vào một xe máy khác làm người điều khiển bị văng ra lề đường.

Tài xế ô tô vẫn nhấn ga hòng bỏ chạy, được khoảng 3km thì bị người dân đuổi kịp hô hoán, nhờ bảo vệ của Khu công nghiệp Phúc Khánh đóng cổng ngăn chặn. Chỉ đến khi ô tô tông vào cổng sắt tại đây mới chịu dừng lại.

Qua xác minh thông tin, chiếc ô tô gây tai nạn chủ đăng ký là Nguyễn Xuân Tr. Có địa chỉ thường trú tại 15D/22/5, đường Lương Khánh Thiện, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo Thùy Dung (Đất Việt)




https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/truong-ban-noi-chinh-thai-binh-gay-tai-nan-do-mat-kem-3403080/