Xã hội

Trước khi thôi chức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bổ nhiệm con trai làm Viện phó Pasteur TP HCM

Trước khi Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, dư luận từng chú ý đến việc Bộ Y tế bổ nhiệm con trai giữ chức vụ Viện phó Pasteur TP HCM.

Tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 15/10, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông báo, tại kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trong chuyến công tác tại Thái Nguyên ngày 15/10, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khi chia sẻ với báo chí nói rằng, có lẽ hôm nay là chuyến công tác cuối cùng của tôi trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế sau 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, gần 5 năm là Thứ trưởng; 2 nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội khóa 12 và 13. Sau đây, tôi sẽ tập trung vào làm việc tại Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Đáng chú ý, trước thời điểm bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế, dư luận từng chú ý đến việc Bộ Y tế do bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng đã bổ nhiệm con trai bà Tiến làm Viện phó Pasteur TP HCM.

Trước khi thôi chức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bổ nhiệm con trai làm Viện phó Pasteur TP HCM

Ông Hoàng Quốc Cường, con trai cả của bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Phó viện trưởng, Viện Pasteur TP.HCM (Ảnh: Viện Pasteur) 

Theo đó, ngày 12/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Phó Trung tâm đào tạo, Phó Phòng kế hoạch tổng hợp Viện Pasteur TP.HCM, làm Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Bác sĩ Hoàng Quốc Cường (37 tuổi, quê quán Quảng Trị có trình độ tiến sĩ dịch tễ học, bác sĩ đa khoa; cao cấp lý luận chính trị) là con trai cả của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
 
Ông Cường thành thạo 2 ngoại ngữ Anh và Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM (2000 – 2006, ông Hoàng Quốc Cường học thạc sĩ tại Đại học Bordeaux 2, Pháp (2007 - 2009).
 
Từ năm 2011 - 2016, ông Hoàng Quốc Cường học tiến sĩ tại Đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford, Open University, Anh và có 11 bài báo quốc tế và nhiều bài nghiên cứu trong nước liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học, y tế dự phòng, góp phần đưa ra những chính sách trong công tác phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe người dân.
 
Trước đây, bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng là Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM giai đoạn 2002-2007.
 
Viện Pasteur TP.HCM (Viện Pasteur Sài Gòn, Viện Pasteur ngoài Pháp đầu tiên trên thế giới) nổi tiếng cả nước. Nơi đây đã phát hiện trường hợp HIV đầu tiên của Việt Nam (năm 1990), cùng với các phòng thí nghiệm polio, sởi, dengue xuất huyết, cúm, kháng thuốc. 
 
Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)