Xã hội

Trung úy công an cứu bé trai 6 tuổi

Hành động của Trung úy Đặng Hữu Tuấn là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng xã hội, vì Nhân dân phục vụ...

Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La và Trung úy Đặng Hữu Tuấn thăm hỏi cháu Hoàng Quang Huy. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La
Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La và Trung úy Đặng Hữu Tuấn thăm hỏi cháu Hoàng Quang Huy. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão), cháu Hoàng Quang Huy (6 tuổi, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La rơi đứng trước tình trạng nguy kịch do thiếu máu để cấp cứu.

Nhận thông tin từ bệnh viện, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã thông báo và huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu cứu người.

Được xác định có cùng nhóm máu, Trung úy Đặng Hữu Tuấn, cán bộ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Sơn La lập tức có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để làm các thủ tục hiến máu cứu cháu Huy.

Trung úy công an cứu bé trai 6 tuổi ảnh 1
Trung úy Đặng Hữu Tuấn hiến máu cứu cháu Huy qua cơn nguy kịch. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Nhờ truyền máu kịp thời, bước đầu cháu Huy đã qua cơn nguy kịch.

Nghĩa cử cao đẹp đầu xuân của Trung úy Tuấn khiến người thân bé Huy, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và người dân địa phương rất cảm kích.

Hành động nhân ái, nhân văn sâu sắc của anh công an trẻ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng xã hội, vì Nhân dân phục vụ.

Theo Nhân Tâm (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/trung-uy-cong-an-cuu-be-trai-6-tuoi-post465374.html