Xã hội

Trung ương sẽ xem xét 'trường hợp đặc biệt' trong hội nghị sắp tới

Các trường hợp nhân sự quá tuổi tham gia ban lãnh đạo khóa mới sẽ được xem xét trong hội nghị Trung ương thời gian tới.

Sáng 14/10, tại hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ông Lê Quang Vĩnh - Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, cho biết hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự khóa XII tái cử và những người lần đầu được giới thiệu tham gia Trung ương (cả chính thức và dự khuyết). Đây đều là những người đủ tiêu chuẩn và điều kiện về độ tuổi theo quy định.

Thời gian qua, khi giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa mới, nhiều cấp ủy giới thiệu một số người quá tuổi. Tuy nhiên, với các nhân sự thuộc diện trường hợp đặc biệt - nghĩa là quá tuổi, hội nghị Trung ương 13 (khóa XII) chưa cho ý kiến; nội dung này sẽ được xem xét tại các hội nghị Trung ương tiếp theo.

Trung ương sẽ xem xét 'trường hợp đặc biệt' trong hội nghị sắp tới
Ông Lê Quang Vĩnh, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Hoàng Phong

Ban chấp hành Trung ương khoá XIII dự kiến 3 độ tuổi là dưới 50, 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên. Phương hướng công tác nhân sự nêu rõ độ tuổi tái cử tới thời điểm đại hội XIII (quý I/2021) là không quá 60 với ủy viên Trung ương và không quá 65 với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; độ tuổi tham gia Trung ương lần đầu không quá 55.

Trường hợp đặc biệt nếu có, sẽ là nhân sự trên 60 tuổi đối với Ủy viên Trung ương đương nhiệm, trên 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngoài ra, những người được giới thiệu để tham gia Trung ương lần đầu, song người đó đã quá 55 tuổi, cũng sẽ được xem xét ở hội nghị Trung ương lần tới.

Theo ông Vĩnh, "người dân đều quan tâm đến vấn đề có trường hợp đặc biệt hay không và là ai, song việc này đang ở phía trước".

Tại hội nghị Trung ương hồi tháng 5/2020, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với đại hội Đảng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tháng 1/2016, các Ủy viên Trung ương khoá XI được giới thiệu tái cử phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn là không quá 60 tuổi; Ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư khóa XI tái cử không quá 65 tuổi.

Ngoài tiêu chuẩn trên, Trung ương khoá XI đã giới thiệu năm nhân sự là trường hợp đặc biệt - quá tuổi tái cử theo quy định, nhưng vẫn được giới thiệu để cơ cấu vào khóa mới.

Trong đó một nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bốn nhân sự ủy viên Trung ương, gồm ông Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (hiện là Phó chủ tịch Quốc hội) và ông Huỳnh Phong Tranh, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ (được giới thiệu nhưng không trúng cử).

Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/trung-uong-se-xem-xet-truong-hop-dac-biet-trong-hoi-nghi-sap-toi-4176367.html