Xã hội >> Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung'

Tổng thống Donald Trump có cuộc họp báo lúc 14h chiều 28/2 ngay sau khi kết thúc sớm Hội nghị Mỹ - Triều mà không có thỏa thuận chung.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều đã không đạt được thỏa thuận trong cuộc hội đàm.

Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim rời khách sạn Metropole lúc 13h25.

Cuộc họp báo dự kiến lúc 15h40 đã dời lên 14h, ông Trump sẽ ra sân bay sau họp báo.

15h10

"Ông Trump sẽ bất lợi hơn ông Kim"

Trao đổi với Zing.vn, giáo sư Alexander L. Vuving (Trung tâm Nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ) nói rằng việc này cho thấy bản chất mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và hai nước rất mong manh, tương tự như lần ông Trump đã đòi hủy hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên.

Theo ông Vuving, cả hai nhà lãnh đạo đều đứng trước áp lực phải có một thành tựu để mang về với người dân trong nước. Tuy nhiên, tình thế của ông Trump sẽ khó khăn hơn khi ông phải về Washington D.C. và đối mặt việc cựu luật sư Michael Cohen ra điều trần về ông, việc xây tường biên giới bất thành...

15h05

"Tôi không đổ lỗi cho ông Trump"

Cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói với CNN “đối thoại đã thất bại ở một điểm nào đó”, và nói thêm nguyên nhân có thể do “khác biệt quá lớn về kỳ vọng giữa hai bên”.

“Một mặt, rõ ràng là thất vọng vì họ nên tiếp tục bằng một quy tắc khung cho việc đàm phán”, ông nói. “Dù vậy, tôi không đổ lỗi cho ông Trump vì đã bỏ cuộc đối thoại – như vậy thể hiện thế mạnh”.

Ông nói thêm “nhiều người đang mong đợi ông Trump nhượng bộ nhiều trước hội nghị này. Nhưng ông ấy đã không làm vậy, và sẵn sàng bỏ đi”.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung'
Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Họp báo kết thúc

Tổng thống Trump từ chối trả lời thêm câu hỏi vì "tôi sắp đến giờ lên máy bay và trở về vùng đất tươi đẹp Washington D.C.".

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 1

14h55

Chưa tăng cường trừng phạt với Triều Tiên

Khi được hỏi có tăng cường trừng phạt Triều Tiên không, ông Trump cho biết ông không muốn nói về việc tăng cường trừng phạt vì có rất nhiều người Triều Tiên phải sống và lệnh trừng phạt hiện giờ cũng đã mạnh.

"Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập, ông ấy không vui thích gì khi sống ở cạnh một nước có hạt nhân", ông cho biết.

14h50

"Tôi không định buộc tội"

"Tôi không định buộc tội Obama nhưng rõ ràng ông ấy không làm gì được Triều Tiên và cho phép những điều không đúng xảy ra. Tôi không chỉ buộc tội Obama mà cả những đời tổng thống trước", ông Trump nói.

14h49

Dễ dàng thanh sát chương trình hạt nhân

“Về chương trình hạt nhân Triều Tiên, chúng tôi sẽ thanh sát dễ dàng. Chúng tôi biết thông tin về một số cơ sở. Chúng tôi biết những cơ sở người khác không biết. Chúng tôi sẽ kiểm tra được”, ông Trump nói nhưng không cho biết cụ thể.

14h47

"Tôi tin ông Kim"

Về thanh niên Otto Warmbier, người đã chết khi bị giam ở Triều Tiên, ông Trump nói ông không tin ông Kim Jong Un đã để cho Otto Warmbier chết trong tù. “Tù là nơi rất tệ, và điều tệ hại có thể xảy ra”, ông Trump nói.

Ông cũng nói ông Kim Jong Un không biết về vụ Warmbier cho đến khi sau khi chuyện đó xảy ra. Và tôi tin ông Kim

14h46

Trump chưa cam kết hội nghị tiếp theo với Triều Tiên

Tổng thống Trump nói ông chưa cam kết một hội nghị tiếp theo với Triều Tiên. Ông nói cuộc tập trận với Hàn Quốc bị hoãn năm ngoái vì chi phí hàng trăm triệu USD do “những máy bay ném bom phải bay từ đảo Guam”.

“Máy bay đến, thả bao nhiêu bom, rồi quay lại. Tiêu tốn hàng trăm triệu đô-la, và tôi ghét điều đó”, ông Trump nói. “Tập trận như vậy quá tốn kém, và Hàn Quốc nên giúp”. “Tôi nói với các tướng lĩnh rằng tập trận rất vui, nhưng quá tốn kém”, tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 2

14h45

"Hàn Quốc cần san sẻ chi phi tập trận với chúng tôi"

Khi nói về việc tập trận với Hàn Quốc, một trong những trở ngại của quan hệ Mỹ - Triều, ông Trump chuyển qua nói về chi phí tập trận và trách nhiệm của Hàn Quốc.

"Các cuộc tập trận tốn hàng trăm triệu USD để mang vũ khí và máy bay từ Guam vào, chúng ta thả rất nhiều đạn xuống rồi bỏ đi. Tôi rất ghét việc này. Tôi nghĩ là Hàn Quốc cần san sẻ chi phi này. Không chỉ Hàn Quốc, cả Nhật Bản, các nước NATO, đều là các quốc gia giàu có, nhưng họ không bao giờ hoàn trả cho Mỹ số tiền này, họ biết điều đó không đúng nhưng họ bỏ mặc nó. Chỉ có tôi nói điều đó ra thôi", tổng thống Mỹ nói.

14h44

"Ông Moon Jae In là bạn tốt của tôi"

Ông Trump nói ông sẽ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngay lập tức khi tới điện thoại trên máy bay để trao đổi tình hình.

"Tôi cũng sẽ gọi Thủ tướng Nhật bản Abe. Tổng thống Moon đã làm rất tích cực để thúc đẩy vấn đề này", ông nói.

14h42

Ông Kim muốn Mỹ gỡ bỏ lệnh trừng phạt trước

Ông Trump nói ông Kim sẵn sàng phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyon, nhưng muốn mọi lệnh trừng phạt được gỡ bỏ trước. Ông Trump không sẵn sàng làm điều này.

Ngoại trưởng Pompeo nói thậm chí nếu Yongbyon được tháo dỡ, vẫn còn có những cơ sở và vũ khí khác. Họ không đạt được thỏa thuận về những cơ sở này với ông Kim.

14h39

"Chúng tôi nói rất nhiều về Trung Quốc"

Khi được hỏi liệu vấn đề Trung Quốc có được đề cập trong chương trình nghị sự hay không, ông Trump nói rằng họ "đã nói rất nhiều về Trung Quốc".

Ông tự tin rằng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc đang có hiệu quả vì họ thu được rất nhiều tiền thuế và buộc Trung Quốc xây dựng thêm nhà máy và đầu tư vào Mỹ. Tuy nhiên, ông thừa nhận cuộc chiến có ít nhiều khó khăn.

14h37

"Tôi không bao giờ ngại bỏ đi"

"Tôi đã sẵn sàng giúp đỡ họ phát triển kinh tế. Nhưng tôi cũng sẵn sàng bỏ đi. Tôi không bao giờ ngại bỏ đi", ông Trump tuyên bố. 

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 3
Ảnh: Hoàng Hà.

14h36

Không khí khi Trump rời đi vẫn ấm áp

"Không khí trong cuộc đàm phán thế nào khi ông bỏ đi?", trả lời câu hỏi này của phóng viên Trump nói: "Rất tốt, rất thân thiện. Không phải là tôi bỏ đi. Có sự ấm áp giữa chúng tôi. Chúng tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt, nhưng vấn đề này đã nhiều thập kỷ rồi. Vấn đề này nên được giải quyết từ lâu rồi. Tôi thấy quan hệ khá ấm áp, và việc tôi rời đi cũng thân thiện. 

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói thêm: "Chúng tôi đã đạt tiến bộ. Mọi người đều hy vọng đã tốt hơn. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực. Đó là tinh thần".

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 4

14h35

Chúng tôi không muốn làm mất niềm tin các đối tác

"Chúng ta có rất nhiều đối tác trong vấn đề trừng phạt Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản... Tôi không muốn làm các đối tác thất vọng", ông Trump nói.

14h33

"Tốt hơn là làm điều đúng đắn hơn là làm nhanh".

Ông Trump được hỏi liệu ông có nghĩ là quá sớm khi kết thúc hội nghị sớm như vậy.

"Tôi có thể đã ký thứ gì đó hôm nay", ông nói. "Nhưng tốt hơn là làm điều đúng đắn hơn là làm nhanh".

14h32

Triều Tiên sẽ là cường quốc kinh tế

PV hỏi tổng thống có thể nói thêm về những lựa chọn giữa ông và ông Kim?, Trump cho biết: "Triều Tiên có tiềm năng khổng lồ, khu du lịch rất đẹp. Nằm giữa Nga, Trung Quốc, Nhật và Hàn, chắc chắn sẽ trở thành cường quốc kinh tế".

14h30

"Tôi và Kim Jong Un thích nhau"

Khi được hỏi về việc tại sao hai nhà lãnh đạo vượt qua các khác biệt chính trị để ngồi vào nói chuyện với nhau, ông Trump trả lời rằng "đơn giản là chúng tôi thích nhau".

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 5

14h27

"Chúng tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ"

Ông Trump được hỏi liệu việc chấm dứt đối thoại là quyết định của ông hay ông Kim.

"Tôi không muốn nói đó là quyết định của tôi bởi vì mục đích là gì chứ? Chúng tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ".

14h26

"Ông Kim là một người cá tính"

Sau tất cả, Tổng thống Trump vẫn ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong Un là "một người đàn ông mạnh mẽ, cá tính". 

14h25

TT Trump: Chúng ta biết rất rõ từng centimet của đất nước đó

"Họ muốn gỡ bỏ cấm vận hoàn toàn mà chúng ta không thể làm điều đó. Họ chỉ muốn đưa một phần của cơ sở hạt nhân và phần mà chúng ta cần thì họ không đưa được. Chúng ta biết rất rõ từng centimet của đất nước đó", ông Trump nói.

Ông Trump trả lời câu hỏi của phóng viên Sean Hannity: "Làm sao ông có thể thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên trong quan điểm về phi hạt nhân hóa".

14h23

Khoảng cách đã gần hơn 1 năm trước đây, nhưng vẫn không đủ

Ông Trump nói rằng có những khác biệt trong tầm nhìn của Triều Tiên và mong ước của Mỹ, nhưng khoảng cách giữa họ đã gần hơn một năm trước đó, "chỉ là chúng tôi cần phải ra đi".

Tổng thống Mỹ vẫn nói rằng ông vẫn tin tưởng ông Kim và ít nhất hiện giờ không có vụ thử tên lửa nào diễn ra.

14h20

Lệnh trừng phạt là trở ngại của tuyên bố chung

Tổng thống Trump cho biết lý do chủ yếu của việc hai bên không đạt được thỏa thuận là vì Triều Tiên muốn được dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhưng "chúng ta không thể làm điều đó lúc này".

14h17

Pompeo: Không đạt được kết quả như ý

Ngoại trưởng Mỹ nói hai nhà lãnh đạo đã đối thoại trong 24 tiếng đồng hồ nhưng không đạt được kết quả như ý với Mỹ. "Nhưng chúng tôi vẫn lạc quan và hai nhóm vẫn tiếp tục làm việc với nhau để đưa ra những thỏa thuận. Chúng tôi hiểu giới hạn của nhau và vẫn sẽ tiếp tục làm việc", ông nói.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 6

14h15

"Hai ngày vừa rồi rất hiệu quả nhưng đôi khi chúng ta phải biết cách bỏ đi"

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nói rằng hai ngày vừa qua của ông và ông Trump "rất đặc biệt", "là hai ngày hiệu quả nhưng đôi khi chúng ta phải biết cách bỏ đi".

14h

Không đạt được thỏa thuận

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders thông báo hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều đã không đạt được thỏa thuận trong cuộc hội đàm.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách thức khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và phát triển kinh tế", bà Sanders nói. "Không có thỏa thuận nào vào lúc này nhưng đội ngũ của các bên mong gặp lại nhau trong tương lai".

Theo lịch trình dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng dự lễ ký tuyên bố chung sau bữa trưa tại khách sạn Metropole. Song cả ông Kim vào ông Trump đã rời Metropole lúc 13h25 mà không ăn trưa, sau cuộc hội đàm kéo dài hơn kế hoạch.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 7

13h50

Chưa thể khẳng định đàm phán thất bại

Zing.vn có cuộc trao đổi nhanh với ông Daniel Davis, nhà nghiên cứu cao cấp, chuyên gia quân sự thuộc Defense Priorities, tại Trung tâm Báo chí Quốc tế.

- Ông nghĩ sao về diễn biến chỉ vài phút trước khi ông Trump và ông Kim hủy ăn trưa, lập tức rời khách sạn Metropole?

- Mọi người đều đang rất chú ý xem điều gì đã xảy ra. Thường nếu họ rời đi trước giờ dự kiến, có vẻ mọi chuyện không khả quan. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải đợi điều gì tiếp theo lúc 2h. Có thể không đạt kết quả như chúng ta mong muốn.

Liệu chúng ta có thể khẳng định đàm phán đã thất bại?

- Không, chúng ta không thể chắc chắn điều đó. Đây là điều bất thường, và thường báo hiệu điều không tốt lành. Nhưng không ai chắc được, có thể sẽ có bất ngờ.

Liệu có khả năng họ sẽ quay trở lại gặp nhau và tiếp tục cuộc đàm phán?

- Tôi nghĩ vẫn có thể. Có thể một bên nào đó đã đưa ra yêu cầu quá khó, hay có lập trường cứng rắn, hay đòi hỏi quá nhiều, và bên kia quyết định dừng đối thoại. Và họ đi hai đường khác nhau, rồi có thể sẽ quay trở lại đàm phán. Điều đó luôn có thể.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 8
Ảnh: Trọng Thuấn.

13h45

Tổng thống Trump sắp họp báo

Cuộc họp báo của Tổng thống Trump sắp bắt đầu trong 9 phút nữa. Nhà Trắng nói rằng tổng thống sẽ "giải thích thêm" về các diễn biến hôm nay trong cuộc họp báo.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 9

13h40

Trung tâm báo chí náo loạn

Kết quả này có phần bất ngờ với nhiều phóng viên tại trung tâm báo chí, những người đã tỏ ra khá lạc quan trong những ngày vừa qua. Vào thời điểm hai đoàn xe rời khỏi khách sạn, các phóng viên đã đứng dậy để tập trung vào màn hình lớn, dù màn hình này nhanh chóng bị tắt đi.

Ảnh: Thuận Thắng.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 10

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 11

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 12

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 13

Hội nghị thượng đỉnh kết thúc đột ngột

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 đã kết thúc đột ngột với việc Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim kéo dài cuộc đàm phán song phương thêm 1 giờ nữa rồi rời khách sạn Metropole. Họ ngay lập tức ra về mà không ăn trưa và ký kết như lịch trình.

Nhà Trắng thông báo "không có thỏa thuận nào đạt được". Cuộc họp báo của riêng Tổng thống Trump tại khách sạn Marriott sẽ dời lên 14h, tức sớm 2 giờ so với lịch trình trước đó. Sau đó, ông Trump lên Air Force One để rời Việt Nam.

Ảnh: Việt Hùng.

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 14

Tổng thống Trump: 'Lệnh trừng phạt là trở ngại của thỏa thuận chung' - 15

Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)