Xã hội

Trưa 25/9 Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Trưa nay, theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, từ 6h ngày 25/9 đến 12h ngày 25/9, Hà Nội không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Trước đó, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đó quận Hoàng Mai có 2 ca, quận Thanh Xuân có 1 ca, huyện Sóc Sơn có 1 ca. 4 ca này đều đã được cách ly và chưa được Bộ Y tế công bố.

Trưa 25/9 Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Trong 3 ngày gần đây, số ca Covid-19 tại Hà Nội đều dưới 10 ca/ngày. Cụ thể, ngày 24/9, Hà Nội có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 1 ca cộng đồng, 1 người ở ổ dịch cũ, 3 trường hợp phát hiện tại khu cách ly và 1 người thuộc khu vực phong tỏa

Vào ngày 23/9, thành phố có tổng số ca mắc là 5 trường hợp, có 2 trường hợp ở khu cách ly, 3 ca thuộc khu vực phong tỏa.

Vào ngày 22/9, số ca Covid-19 tại Hà Nội là 6 trường hợp, trong đó có 5 ca tại khu cách ly và 1 ca cộng đồng.

Với 4 ca mắc tính đến trưa 25/9, hiện tổng số ca Covid-19 trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) tại Hà Nội là 3.965 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số ca là đối tượng đã được cách ly là 2.364 ca.

Theo các chuyên gia y tế, trước khi giãn cách, Hà Nội có nhiều ổ dịch tại các quận huyện nhưng giờ tập trung nhỏ, gọn, số ca mắc không lớn đặc biệt là ca cộng đồng. Dịch đi vào chuỗi lây nhiễm như lái xe, chợ đầu mối, người bán hàng online có thể giao dịch từ các vùng khác về chứ không phải chỉ trong thành phố. Vì thế, dù thành phố kiểm soát người từ vùng dịch về nhưng không thể kiểm soát 100%. Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, không lơ là, chủ quan.

HL (Nguoduatin.vn)