Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Trong vòng 10 ngày, gần 30.000 khách Hàn Quốc hủy lịch đến Yên Tử

Gần 30.000 khách Hàn Quốc đã hủy tour du lịch tới di tích Yên Tử trong 10 ngày qua do số lượng người nhiễm Covid-19 tăng mạnh tại quê nhà.

Thông tin từ Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử (BQL Yên Tử) cho biết, những ngày vừa qua do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên số lượng khách du lịch tham quan về Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã giảm mạnh.

Trong đó, giảm nhiều nhất là khách du lịch quốc tế đến từ Hàn Quốc. Trong khoảng 10 ngày gần đây, gần 30.000 khách du lịch Hàn Quốc đã hủy tour đến tham quan danh thắng Yên Tử. Trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 50 khách đến tham quan, cá biệt ngày 24/2 chỉ có 12 khách.

Trong vòng 10 ngày, gần 30.000 khách Hàn Quốc hủy lịch đến Yên Tử
Cảnh tượng vắng vẻ không thường thấy tại Yên Tử trong những  ngày đầu năm

“Bình thường lượng khách quốc tế đến Yên Tử sau dịp Tết Nguyên đán chủ yếu là khách Hàn Quốc và Trung Quốc. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các đơn vị lữ hành đã hủy hết tour đưa khách quốc tế đến tham quan Yên Tử, khách trong nước cũng giảm mạnh và chỉ tăng nhẹ và dịp cuối tuần”, ông Lê Tiến Dũng - Trưởng BQL Yên Tử cho biết.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BQL Yên Tử đã không tổ chức khai hội Yên Tử vào mùng 10 tháng Giêng như thường lệ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp lắp đặt 10 máy đo nhiệt độ và máy kiểm tra thân nhiệt từ xa. Tổ chức phát khẩu trang và trang bị dung dịch xịt tay sát khuẩn miễn phí tại các điểm lên tham quan.

Hàng ngày, BQL phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh phun, khử trùng, vệ sinh, tẩy rửa, sát khuẩn theo quy định tại tất cả các điểm chùa, bến xe, nhà ga, hệ thống cabin cáp treo, nơi ở và làm việc, nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại di tích. Yêu cầu toàn bộ nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong khi làm nhiệm vụ.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)