Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Trong một ngày, Hà Nội phát hiện 2 người đàn ông tử vong sau đó xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, khó xác định nguồn lây

2 người đàn ông trú tại quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai, Hà Nội đều tử vong trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình truy vết, xác định nguồn lây.

Trong ngày 24/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 2 F0 trong cộng đồng, đều tử vong sau đó được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, ông L.T.T., 48 tuổi, sống trên phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du tử vong đêm 23/9 tại nhà riêng. CDC Hà Nội ngày 24/9 xác định bệnh nhân dương tính, không rõ nguồn lây. Công tác truy vết, điều tra lịch trình dịch tễ, các F1, F2 gặp khó khăn khi F0 đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định được 168 người liên quan, gồm 16 F1, 29 F2 và 123 người liên quan khác. Qua xét nghiệm, tất cả đều âm tính.

UBND phường Nguyễn Du ngày 24/9 đã phong toả tạm thời số nhà 11 đến 21 phố Trần Nhân Tông (trong khu vực có 5 tiệm vàng) và số nhà 41A Triệu Việt Vương sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Nguyễn Du đề nghị các cơ sở kinh doanh, các hộ dân, người dân đang sinh sống trong khu vực phong toả không ra khỏi nhà kể từ 11h ngày 24/9/2021 đến khi có thông báo mới.

Khi có nhu cầu mua các nhu yếu phẩm cần thiết, phường Nguyễn Du đề nghị người dân liên hệ Ban chỉ đạo phường để được hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi.

Chính quyền địa phương đề nghị người dân tự theo dõi sức khỏe, cài đặt Bluezone, khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, vệ sinh chỗ ở... Nếu có biểu hiện bệnh (sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở...) thì liên hệ ngay cho Ban chỉ đạo phường.

Tối 24/9, UBND phường Nguyễn Du thông báo khẩn tìm người trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đến cửa hàng bánh bao, 21 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, từ ngày 21/9 đến 23/9.

Người dân từng đến địa điểm và trong thời gian trên, cần tự cách ly tại nhà, khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc trên ứng dụng Ncovi, Bluezone và liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất hoặc Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng (0243.971.3337) hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (0969.082.115/0949.396.115) để được hướng dẫn và tư vấn.

Hàng xóm cho biết, gia đình bệnh nhân bán bánh bao ở vỉa hè trước con ngõ nhỏ ở 21 Trần Nhân Tông.

Trong một ngày, Hà Nội phát hiện 2 người đàn ông tử vong sau đó xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, khó xác định nguồn lây
Trong một ngày, Hà Nội phát hiện 2 người đàn ông tử vong, sau đó xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh minh họa: Đinh Huy)

Trường hợp thứ 2 là ông L.D., 65 tuổi, trú tại xóm Phúc Đường, thôn Bãi 1, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Ông D. là nhân viên xây dựng tại công trường MB Nam An Khánh, huyện Hoài Đức.

Lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai cho biết, ông D. bị tai nạn lao động, tử vong chiều 23/9, kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với SARS-CoV-2. Thi thể ông D. được bàn giao cho gia đình, đặt ở khu vực xa khu dân cư.

Tuy nhiên, đến chiều 24/9, CDC Hà Nội thông báo kết quả dương tính, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình đưa thi thể bệnh nhân đi hỏa táng, không tổ chức tang lễ.

Đồng thời, xã Cao Viên đã phong tỏa tạm thời xóm Phúc Đường. Cơ quan chức năng truy vết được 26 F1, 313 người liên quan, đến tối 25/9 đều âm tính với SARS-CoV-2.

"Chúng tôi cũng đã lấy 200 mẫu gộp người dân trong khu vực, bước đầu âm tính. Dù đây là ca bệnh chưa rõ nguồn lây, nhưng cơ bản đến nay địa bàn khá an toàn vì các mẫu liên quan đều âm tính", lãnh đạo huyện Thanh Oai cho hay.

Trong ngày 25/9, Hà Nội chỉ ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2. Cộng dồn đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4, thành phố ghi nhận tổng 3.965 ca Covid-19, trong đó 1.601 ca ngoài cộng đồng và 2.364 người đã được cách ly. Từ 6h ngày 21/9, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép một số hoạt động, dịch vụ được phép mở cửa trở lại.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/trong-mot-ngay-ha-noi-phat-hien-2-nguoi-dan-ong-tu-vong-sau-do-xet-nghiem-duong-tinh-sars-cov-2-kho-xac-dinh-nguon-lay-161212509193609316.htm