Xã hội

Trời mưa to, nhiều thí sinh Thanh Hóa đến trường thi muộn

Cơn mưa rào nặng hạt bất ngờ lúc 6h khiến nhiều phụ huynh vất vả đưa con đến điểm thi, một số em đến muộn.

Sáng 25/6, Thanh Hóa đã giảm nhiệt sau đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời ở thành phố khoảng 28-30, khá mát mẻ.

Trời mưa to, nhiều thí sinh Thanh Hóa đến trường thi muộn
Một nữ sinh vội vã vào điểm thi THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) vì chậm giờ. Ảnh: Lê Hoàng.

Cơn mưa rào bất chợt đầu giờ sáng khiến nhiều thí sinh đến điểm thi THPT quốc gia tại TP Thanh Hoá gặp trở ngại. Tại điểm thi trường THPT Hàm Rồng, hầu hết các em phải mang áo mưa hoặc ô che mưa và đến trường muộn hơn dự kiến. Gần đến giờ phát đề, đểm thi đóng cửa, song vẫn có học sinh tất tưởi xin vào trường.

"Cơn mưa to khiến tôi và con trai đến trường thi chậm mất 30 phút so với dự kiến", phụ huynh Nguyễn Hồng Hạnh nói và cho hay, rất may con vẫn kịp giờ thi. Chị Hạnh cho biết thêm, hôm nay con trai thi cuối cấp nên bố mẹ có chút lo lắng. Người mẹ dậy từ 4h, chuẩn bị ăn sáng rồi chở con đến trường.

"Cầu mong các con có kết quả thi tốt nhất để xét tuyển vào ngôi trường Đại học Y Hà Nội yêu thích", nữ phụ huynh chia sẻ thêm.

Hơn 7h, cơn mưa ngớt hạt, trời gió nhẹ và khá mát mẻ nên thuận lợi cho các thí sinh làm bài môn Ngữ văn.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Thanh Hóa được tổ chức một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì. Cụm thi số 27 tại Thanh Hoá có hơn 35.300 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức tại 68 điểm trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 1.545 phòng thi.

Kỳ thi THPT quốc gia tại Thanh Hoá được tổ chức tại 68 điểm trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 1.545 phòng thi. Chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa huy động trên 5.200 cán bộ giáo viên, trong đó có 1.900 cán bộ của các trường đại học.

Về tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi các môn, theo thống kê tại cụm thi số 27 ở Thanh Hoá môn Toán có số thí sinh dự thi cao nhất với hơn 35.000 thí sinh; môn Ngữ có 34.500 thí sinh; tiếp đến là các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hoá học và Sinh học.

Trời mưa to, nhiều thí sinh Thanh Hóa đến trường thi muộn - 1
Cơn mưa rào bất chợt khiến phụ huynh, học sinh đến trường thi vất vả hơn do phải mang theo áo mưa hoặc ô. Ảnh: Lê Hoàng.

Trong số hơn 31.000 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ tại cụm thi ở Thanh Hoá, hầu hết các em đều thi tiếng Anh song có ba em đăng ký thi tiếng Nhật, bốn em thi tiếng Nga; môn tiếng Pháp cũng chỉ bảy thí sinh dự thi.

Dù chỉ có ít thí sinh đăng ký môn tiếng Nhật, tiếng Nga song Hội đồng thi vẫn phải bố trí đầy đủ mọi công tác từ in sao, bảo mật đề đến bố trí phòng thi...

Tiến sĩ Hoàng Văn Thi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá cho hay, những em thi các môn ngoại ngữ số lượng ít như tiếng Nhật, tiếng Nga vẫn ngồi chung phòng với các học sinh thi môn ngoại ngữ khác song khác đề thi. Còn về công tác chấm thi, do hầu hết các môn ngoại ngữ đều thi theo hình thức trắc nghiệm 100% nên không gặp trở ngại gì, đều được chấm theo máy, tiến sĩ Thi nói thêm.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2015, tại cụm thi ở Thanh Hóa chỉ có một học sinh đăng ký dự thi tiếng Nhật, năm 2016 cũng chỉ bốn thí sinh thi môn này.

Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)