Xã hội

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, khách về bến xe nào?

Từ 0h đêm nay (02/1), các tuyến xe khách liên tỉnh về Hà Nội thuộc diện điều chuyển phải về các bến xe mới theo phương án sắp xếp điều chuyển của Sở GTVT.

Từ 0h đêm nay (02/1), các tuyến xe khách liên tỉnh về Hà Nội thuộc diện điều chuyển phải về các bến xe mới theo phương án sắp xếp điều chuyển của Sở GTVT.

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, khách về bến xe nào?
Ngày mai hành khách các tỉnh phía Nam đi theo QL1 sẽ về bến Giáp Bát và Nước Ngầm

Các tuyến, phương tiện đang hoạt động tài các bến xe Giáp Bát đi các tỉnh Điện Biên, Sơn La từ bến Giáp Bát về bến Yên Nghĩa.

Đối với bến xe Gia Lâm, điều chuyển tuyến, phương tiện đang hoạt động tại bến đi các tỉnh Sơn La về bến Yên Nghĩa.

Đối với các tuyến tại bến xe Nước Ngầm, điều chuyển tuyến, phương tiện đang hoạt động tại bến đi các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái từ về bến xe Mỹ Đình.

Điều chuyển tuyến hoạt động tài bến xe Nước Ngầm đi các tỉnh Bà Rìa Vũng Tàu, Đặc Nông, Kom Tum từ bến xe Nước Ngầm về bến xe Yên Nghĩa.

Đối với các tuyến tại bến Mỹ Đình, điều chuyển tuyến, phương tiện đang hoạt động tại bến này đi các tỉnh: Nam Định, Đắc Lắk, Gia Lai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ bến xe Mỹ Đình về bến xe Nước Ngầm.

Các tuyến phương tiện đang hoạt động tài bến Mỹ Đình đi tỉnh Hà Nam từ bến Mỹ Đình về bến xe Giáp Bát.

Các tuyến Thanh Hóa đi theo đường HCM từ bến Mỹ Đinh về bến xe Yên Nghĩa. Điều chuyển tuyến, phương tiện của các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên từ bến Mỹ Đình về bến Gia Lâm. 

Trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ, khách về bến xe nào?
Hành khách sẽ được chung chuyển bằng xe buýt từ các bến xe vào trung tâm TP

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, từ ngày mai, bến chỉ tiếp nhận các tuyến mới được chuyển đến theo phương án sắp xếp của TP. Các tuyến chuyển đi phải chấm dứt hoạt động tại bến để chuyển về bến mới theo phương án của TP.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Lập - Giám đốc bến xe Nước Ngầm cho hay, đến thời điểm này đã có khá đông các nhà xe tại bến Mỹ Đình đến làm thủ tục đăng ký hoạt động tại bến theo chỉ đạo của TP. Các tuyến xe thuộc diện từ bến Nước Ngầm chuyển đi cũng sẽ phải dừng hoạt động tại bến.

Để phục vụ hành khách đi lại thuận tiện, Sở GTVT cũng đã bố trí sẵn xe buýt để phục vụ hành khách đi lại giữa các bến xe đến trung tâm TP. Trong đó bến Giáp Bát có 16 tuyến và bến Nước Ngầm có 4 tuyến tuyến kết nối từ bến xe đến các bến xe khác qua trung tâm TP và ngược lại.

Các bến xe đã dán băng rôn, thông báo qua loa phát thanh để hành khách biết.

Theo Vũ Điệp (VietNamNet)