Xã hội

Trình miễn nhiệm ba Phó chủ tịch Quốc hội

3 trong số 4 Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm được UB Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm kỳ này là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Cuối buổi làm việc sáng 31/3, sau lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Tân Chủ tịch Quốc hội trực tiếp điều hành chương trình nghị sự của Quốc hội.

Tờ trình do Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày trước Quốc hội nêu tên 3 Phó Chủ tịch được kiện toàn sớm tại kỳ họp này là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển.

Đây đều là các lãnh đạo Quốc hội đã hết tuổi công tác, không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo nguyên tắc, ở những vị trí đã chuẩn bị được nhân sự thay thế đảm bảo các điều kiện, việc kiện toàn sẽ được thực hiện tại kỳ họp này.

Như vậy, có thể hiểu, liền sau quy trình miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, các nhân sự để bầu mới sẽ được trình, giới thiệu Quốc hội.

Ngoài 3 vị trí này, Phó Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm thứ 4 là ông Đỗ Bá Tỵ cũng sẽ kết thúc công tác khi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV khép lại. Tuy nhiên, như thông tin đưa ra tại phiên họp UB Thường vụ Quốc hội mới đây, nhân sự thay thế dự kiến chưa phải là đại biểu Quốc hội. Được biết, nhân sự này đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới ở khối cơ quan Quốc hội.

Theo đó, phải đợi sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (ngày 23/5/2021), nếu trúng cử, Quốc hội mới thực hiện việc kiện toàn với chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên, dự kiến diễn ra trong tháng 7 năm nay.

Trong chương trình làm việc buổi chiều hôm nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín quyết định việc miễn nhiệm với các Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển. Ngay sau đó, UB Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch mới.

Trong sáng mai 1/4, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Quốc hội sẽ hoàn thành.

Trình miễn nhiệm ba Phó chủ tịch Quốc hội
Các Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão tại khu vực miền Trung, tháng 10/2020. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Bà Tòng Thị Phóng 67 tuổi, dân tộc Thái, quê tỉnh Sơn La. Bà là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 5 khóa, từ khóa VIII đến khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Bà Phóng từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ông Uông Chu Lưu 66 tuổi, quê Hà Tĩnh, Tiến sĩ Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa IX, X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội 4 khóa XI, XII, XIII, XIV; Phó chủ tịch Quốc hội 3 khóa XII, XIII, XIV. Ông từng là Thứ trưởng và Bộ trưởng Tư pháp.

Ông Phùng Quốc Hiển 63 tuổi, quê ở Phú Thọ, Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính, tín dụng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Ông là cán bộ trưởng thành từ Yên Bái, kinh qua các chức vụ Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chánh văn phòng tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ 8/2007, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa XII, khóa XIII. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (4/2016), ông được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

MIN (Nguoiduatin.vn)