Xã hội

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước

Tối 8/10, triều cường đạt đỉnh 1.64m vượt báo động III khiến hàng loạt tuyến đường phố TP.HCM thành sông. Nhiều người dân hết sức vất vả mới vượt qua được tuyến đường ngập để về nhà.

Tối 8/10, triều cường đạt đỉnh 1.64m vượt báo động III khiến hàng loạt tuyến đường phố TP.HCM thành sông. Nhiều người dân hết sức vất vả mới vượt qua được tuyến đường ngập để về nhà.

Chiều tối ngày 8/10, ghi nhận của phóng viên ở nhiều tuyến đường như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (quận 4), đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) đều chìm trong biển nước. 

Tại tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7) vốn là tuyến đường bị ảnh hưởng nhiều nhất khi triều cường dâng cao đỉnh điểm. Nhiều người tham gia lưu thông phải vật lộn vượt qua dòng nước ngập trên đường.

Cũng tại các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh (quận 7), Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành (quận 4), đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), nước dồn vào hệ thống cống thoát nước rồi trào lên mặt đường gây ngập cục bộ.

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 1.

Nước ngập từ chiều tối 8/10

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 2.

Nước ngập sâu khiến phương tiện qua lại hết sức vất vả

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 3.

Dòng người di chuyển qua đoạn đường bị ngập

Nhiều xe tải, container lưu thông qua những tuyến đường trên tạo thành những đợt sóng tràn vào nhiều nhà dân. Người dân phải dùng bao cát chắn phía trước nhà để tránh nước tràn vào. Đợt triều cường đỉnh điểm gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

Trong khi hàng loạt tuyến đường ngập sâu do triều cường thì mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh khá khô ráo. Được biết, siêu máy bơm được đặt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thiết kế có van ngăn triều một chiều liên kết với máy bơm. Khi thủy triều lên, van ngăn triều sẽ đóng lại nên nước không thể tràn vào cống.

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 4.

Nước ngập sâu đến nửa bánh xe

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 5.

Một người phải dắt bộ vì xe bị chết máy

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 6.

Con đường ngập nước nhìn từ trên cao

Trước đó, theo Bản tin dự báo triều cường ngày 8/10 của Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Nam bộ mực nước cao nhất trong ngày đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ đạt mức 1,64 m (vượt mức báo động III 0,14m). 

Đỉnh triều sẽ đạt mức 1,64 m vào lúc 18h30, sau đó sẽ xuống dần mức 1,60 m vào lúc 17 giờ ngày 9/10. Tương tự, mực nước đạt đỉnh trong hôm nay tại trạm Nhà Bè (sông Soài Rạp) đạt mức 1,62m.

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 7.

Nước ngập đến tối vẫn chưa có dấu hiệu rút

Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 8.
 
Triều cường ở Sài Gòn đạt đỉnh 1.64m, người dân vật lộn trong biển nước - Ảnh 9.

Mưa lớn gây ngập làm đảo lộn sinh hoạt của nhiều người dân

Trước diễn biến đỉnh triều cường lên cao vượt mức báo động III (1,5m), có khả năng kết hợp mưa lớn trong ngày gây ngập lụt nhiều nơi, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước Thành phố rà soát, kiểm tra để có biện pháp đảm bảo an toàn trên các tuyến đường ngập sâu (cắm biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng, lực lượng hướng dẫn…), nhằm tránh xảy ra tai nạn khi mưa lớn kết hợp triều cường. 

Trong những ngày qua, trên địa bàn TP.HCM liên tục xảy ra mưa lớn, triều cường lên cao đã làm cho nhiều tuyến đường, khu vực thấp trũng bị ngập sâu trong nước. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mức đỉnh triều đo được tại trạm Phú An trong ngày 7/10 đã đạt mức 1,61 m vào lúc 17h30; tại trạm Nhà Bè đạt mức 1,60m.

Theo Minh Tuệ (Trí Thức Trẻ)