Xã hội

Trèo lên trạm biến áp bắt chim, học sinh lớp 5 bị điện giật chết

Trèo lên trạm biến áp 400KVA bắt chim, em Hồ Thiên (học lớp 5) bị điện giật tử vong lúc 11h trưa 3/6.

Trưa 3/6, UBND xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận một học sinh lớp 5 vừa bị điện giật chết khi trèo lên trạm biến áp đường dây điện bắt chim.

Nạn nhân được xác định là em Hồ Thìn (11 tuổi, người dân tộc Mày ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) là học sinh lớp 5, điểm trường Ka Ai, thuộc Trường tiểu học xã Dân Hóa.

Trèo lên trạm biến áp bắt chim, học sinh lớp 5 bị điện giật chết

Trên đường đi học về nhà, thấy một tổ chim trên trạm biến áp ở khu trung chuyển Bãi Dinh thuộc đường dây 400KVA (xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá), Thiên trèo lên bắt thì bị điện giật, tử vong tại chỗ. Vị trí gặp nạn phía trên trạm biến áp, cách mặt đất khoảng bốn mét.

Nhận tin báo, nhà chức trách địa phươngg đã cắt điện, đưa thi thể nam sinh xuống, bàn giao gia đình lo hậu sự.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)