Xã hội

Trèo cây hái nhãn, 3 cháu bé bị ong đốt, 1 bé gái 6 tuổi tử vong

Trong lúc trèo hái nhãn, 3 cháu bé ở huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên Huế bất ngờ đụng phải tổ ong vò vẽ nên bị đàn ong đốt, 1 cháu đã tử vong.

Ngày 12/8, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), đã đến thăm, động viên và chia sẻ với sự mất mát của gia đình cháu bé ở xã Hồng Bắc không may bị ong đốt tử vong.

Trèo cây hái nhãn, 3 cháu bé bị ong đốt, 1 bé gái 6 tuổi tử vong
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé tử vong do ong vò vẽ đốt

Thông tin ban đầu, trong lúc 3 cháu bé trèo hái nhãn thì vô tình đụng phải tổ ong vò vẽ nên bị đàn ong đốt.

Cả 3 cháu bé được người nhà đưa từ huyện miền núi A Lưới xuống bệnh viện ở TP Huế cấp cứu. Tuy nhiên, cháu L.T.S.T (6 tuổi) sau đó đã không qua khỏi, 2 cháu còn lại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)