Xã hội

Tranh cãi không hồi kết về việc 2 ô tô không nhường đường nhau khi đổ đèo nguy hiểm

Tình huống giao thông trên nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và chia sẻ từ cư dân mạng. Nhiều ý kiến đưa ra tranh luận xung quanh việc ''ai đúng ai sai'' trong đoạn clip ghi lại tình huống 2 xe di chuyển ngược chiều trên một đoạn đường đèo nguy hiểm như vậy.

Đoạn clip do camera hành trình ghi lại góc nhìn từ hướng xe ô tô tải đang leo đèo Thung Khe (còn gọi là đèo Đá Trắng, nằm trên quốc lộ 6 giáp ranh giữa huyện Tân Lạc với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) được một tài xế xe tải chia sẻ lên mạng xã hội với nội dung: "Xe nặng lên đèo đã xi nhan xin vượt từ xa. Xe ngược chiều đi xuống có thể nhường mà cứ cố tình lao xuống... Không lùi thì đỗ cùng nhau cả ngày luôn cũng được!!! Các bác đi sau hết sức thông cảm".

Ngay sau đó, tài xế xe ô tô 7 chỗ đi ngược chiều cũng đưa lên mạng xã hội đoạn clip từ hướng xe trên đèo xuống vào lúc 9h29 sáng 14/11/2022 kèm nội dung: "Theo cá nhân em, bác nên còi sớm còi nhiều một chút cũng ok để chủ động chuyển làn, vượt xe đang gặp sự cố an toàn và dễ dàng hơn cho bác. Khi có tiếng còi từ xe của bác, mọi người tham gia giao thông có thêm thời gian nhường đường dễ hơn. Đúng sai trong trường hợp này không quan trọng. Quan trọng là anh em tham gia giao thông thượng lộ bình an. Xin lỗi vì đã không nhường bác".

Theo clip, một chiếc xe ô tô tải màu xanh bị hỏng khi đang đi trên đường đèo. Phía chân đèo chiếc xe ô tô tải đang chở hàng nặng đi lên và đã bật tín hiệu đèn giao thông lấn làn ngược chiều xin vượt chiếc xe bị hỏng. Đúng lúc đó ở hướng ngược lại, chiếc xe ô tô 7 chỗ đi tới có thể đã không chú ý quan sát hoặc phán đoán tình huống cho rằng mình đi đúng luật, không nhường đường. Thế là cả 3 chiếc xe ô tô cùng mắc kẹt trên cung đường đèo khiến nhiều phương tiện ở cả 2 chiều đường đều phải dừng lại. Tới khi 2 người đàn ông ở xe khác xuống nói chuyện thì tài xế xe ô tô 7 chỗ mới lùi xe nhường đường cho ô tô tải đi qua.

Nhiều người cho rằng tài xế xe ô tô 7 chỗ đã quá cố chấp khi không chịu nhường đường cho ô tô tải đang leo đèo dốc với đầy hàng hóa trên xe như vậy là không tuân thủ luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng tài xế xe ô tô 7 chỗ đã tới chỗ giao nhau với xe ô tô đang hỏng đỗ bên đường trước và đang đi đúng làn của mình, vì thế người cần nhường đường là tài xế xe ô tô tải. Ai cũng viện dẫn luật và cho rằng quan điểm của mình đúng.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tranh-cai-khong-hoi-ket-ve-viec-2-o-to-khong-nhuong-uong-nhau-khi-o-eo-nguy-hiem-a363928.html