Xã hội

Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử

Không khí lạnh khiến nhiệt độ liên tục giảm, nhiều nơi chìm trong rét đậm, rét hại. Chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử xuất hiện băng tuyết tuyệt đẹp.

Chiều tối ngày 8/1, băng tuyết xuất hiện khá dày trên đỉnh núi và mái chùa Đồng đỉnh non thiêng Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh).

Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử
Chùa Đồng bao phủ bởi băng tuyết (Ảnh: Zing)

Nhiệt độ thấp kết hợp cùng mưa, băng tuyết phủ trắng các bậc đá lối dẫn lên chùa Đồng và hành lang bằng gỗ xung quanh. Tuyết trắng bám xung quanh mái chùa Đồng tạo nên cảnh quan vừa đẹp mắt, vừa huyền ảo, cổ kính.

Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử - 1

Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử - 2

Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử - 3
Tuyết trắng bám xung quanh mái chùa Đồng tạo nên cảnh quan vừa đẹp mắt, vừa huyền ảo, cổ kính (Ảnh: Lao động)

Nhiệt độ giảm dưới 0 độ C khiến hoa quả và cây bên trong ngôi chùa cũng xuất hiện lớp băng phủ bên ngoài.

Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử - 4
Ảnh: Zing
Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử - 5
Ảnh: VTC News

Hiện tượng băng tuyết trên núi Yên Tử khá hiếm gặp nên nơi đây trở thành điểm du lịch hút khách cho người dân quanh vùng.

Trầm trồ trước khung cảnh băng tuyết tuyệt đẹp bao phủ chùa Đồng trên đỉnh non thiêng Yên Tử - 6
Chùa Đồng trên núi Yên Tử trở thành điểm du lịch hút khách cho người dân quanh vùng (Ảnh: VTC News)

Chia sẻ với Zing, ông Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban quản lý Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, cho biết sáng 8/1, đỉnh chùa Đồng bắt đầu xuất hiện gió giật mạnh. Không khí lạnh kết hợp cùng mưa làm băng giá xuất hiện ở nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/1, không khí lạnh có cường độ ổn định. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ, phía Nam 14-17 độ; các tỉnh Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Theo Thanh Thanh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tram-tro-truoc-khung-canh-bang-tuyet-tuyet-dep-bao-phu-chua-dong-tren-dinh-non-thieng-yen-tu-161210901105511762.htm