Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP.HCM: Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19, số trường hợp được cách ly ở Củ Chi tăng vọt

Tính đến thời điểm này, số ca cách ly tại BV dã chiến huyện Củ Chi đã tăng lên 123, trong đó có nhiều người đến từ Hàn Quốc,Trung Quốc.

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid-19, tính đến 8h sáng 26/2, số ca cách ly tại BV dã chiến huyện Củ Chi tiếp tục tăng vọt. Hiện đã có 123 người đang được cách ly tại đây, tăng 44 người so với báo cáo lúc 8h sáng 25/2.

Trong tổng số 39 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, 38 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, chỉ còn 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Trước đó, cả 3 trường hợp dương tính với chủng virus mới này trên địa bàn TP.HCM đều đã được chữa khỏi và xuất viện.

TP.HCM: Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19, số trường hợp được cách ly ở Củ Chi tăng vọt
Khu vực cách ly tại các bệnh viện khi có trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 55 trường hợp, hiện đã có 43 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 12 người đang tiếp tục được theo dõi.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đến nay đã có 23/24 quận, huyện tổ chức cách ly tại nhà (trừ huyện Cần Giờ) với tổng số ngươi được cách ly tính đến sáng nay là 2.979, không tăng thêm kể từ ngày 23/2.

Nhằm hạn chế thấp nhất mức lây lan của dịch bệnh, thành phố đang lên phương án tổ chức kiểm dịch y tế nghiêm ngặt và giám sát chặt chẽ người đến từ vùng dịch. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế phối hợp với Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải, Công an cửa khẩu áp dụng khai báo y tế cho hành khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc từ ngày 25/1, đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc từ ngày 23/2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thiên Bình (Nguoduatin.vn)