Xã hội

TP.HCM tăng 92 chuyến xe buýt dịp lễ Tết Dương lịch 2019

Phục vụ người dân đi lại dịp lễ Tết Dương lịch 2019 trên địa bàn TP.HCM, có 3 tuyến xe buýt tăng 92 chuyến; 23 tuyến xe buýt giảm hơn 2.700 chuyến.

Ông Nguyễn Đức Trị, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, cho biết dịp lễ Tết Dương lịch 2019 (từ 29/12/2018-1/1/2019), trung tâm sẽ tăng và giảm chuyến một số tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, có 3 tuyến xe sẽ tăng 92 chuyến, gồm: bến Phà Bình Khánh - Cần Thạnh (tăng 56 chuyến), bến xe An Sương - bến xe Thủ Dầu Một (tăng 28 chuyến), bến xe xe Miền Tây - KDL Đại Nam (tăng 8 chuyến).

TP.HCM tăng 92 chuyến xe buýt dịp lễ Tết Dương lịch 2019
TP.HCM tăng 92 chuyến xe buýt dịp lễ Tết Dương lịch 2019. Ảnh: An Huy.

24 tuyến xe buýt đồng loạt giảm chuyến, một số tuyến như: bến xe Chợ Lớn - Gò Vấp (giảm 80 chuyến), bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia (giảm 24 chuyến), bến xe Miền Đông - 3/2 - bến xe Miền Tây (giảm 80), BếnThành - Nhà Bè (giảm 160 chuyến), Công viên 23/9 - Âu Cơ - bến xe An Sương (giảm 160), Chợ Tân Hương - Đại học Quốc tế (giảm 80 chuyến), Đại học Tôn Đức Thắng - Bến Thành - Đại học Văn Lang (giảm 104 chuyến), Bến Thành - Thới An (giảm 110 chuyến), KDC Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen (giảm 40 chuyến), Bến Thành - Võ Văn Kiệt - bến xe Miền Tây (giảm 60 chuyến)…

Đồng thời, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng dự kiến ngưng hoạt động 2 tuyến ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc Gia và tuyến Bến Thành - ĐH Quốc Tế.

"Việc tăng, giảm chuyến xe buýt nhằm đáp ứng tốt tình hình đi lại của người dân vào dịp lễ Tết Dương lịch 2019”, ông Trị nói.

Theo Anh Huy - Lê Hà (Tri Thức Trực Tuyến)