Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP.HCM ra thông báo khẩn, tìm người từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng thuộc hệ thống H.NAM Mobile

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM ngày 18/6 thông báo tìm người từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng thuộc hệ thống H.nam Mobile, do liên quan Covid-19.

Sáng 18/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến chuỗi cửa hàng của H.NAM Mobile.

Theo HCDC, từ 14/6 đến nay, TP liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 là nhân viên làm việc tại 5 cửa hàng của H.NAM Mobile, cụ thể như sau:

1. Số 67 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1.

2. Số 148 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

3. Số 191 Khánh Hội, phường 3, quận 4.

4. Số 654 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10.

5. Số 206 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình.

HCDC đề nghị những trường hợp từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng H.NAM Mobile trên, trong thời gian từ ngày 1/6/2021 đến nay thực hiện khai báo tại y tế địa phương, nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm Covid-19, cách ly y tế theo quy định.

TP.HCM ra thông báo khẩn, tìm người từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng thuộc hệ thống H.NAM Mobile
Cửa hàng Hnam Mobile trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, bị phong tỏa 

Cũng trong sáng nay, theo bản tin của Bộ Y tế, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm Covid-19 mới (BN 12.172-12.231). Trong 60 trường hợp mới phát hiện thì có 55 trường hợp đã được cách ly từ trước, 5 trường hợp đang điều tra dịch tễ. 

Trong 55 trường hợp đã được cách ly thì có đến 24 trường hợp đã từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Riêng 5 trường hợp đang điều tra dịch tễ được phát hiện qua sàng lọc tại quận Bình Tân. 

Trong 20 ngày qua, thành phố đã lấy 628.127 mẫu xét nghiệm nCoV. Gồm 12.052 F1 (11.211 mẫu đã âm tính, 841 mẫu chờ kết quả) và 65.110 F2 (có 56.543 đã âm tính, 8.567 mẫu đang chờ kết quả); và 568.036 mẫu tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm (528.851 mẫu đã âm tính, 39.185 mẫu đang chờ kết quả).

Từ ngày 3/6, thành phố tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 3, đến nay đã tiêm cho 21.706 người, trong đó số người tiêm mũi một là 10.530 người; mũi hai là 11.176 người. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi, tất cả đều ổn định.

32.293 người đang cách ly, trong đó 12.512 người cách ly tập trung, 19.781 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

HCDC khuyến cáo người dân chủ động khai báo y tế khi nhận biết bản thân có nguy cơ nhiễm Covid-19, tuân thủ các quy định trong giãn cách xã hội và ạn chế các tiếp xúc không cần thiết.

Trâm (Nguoiduatin.vn)