Xã hội

TP.HCM: Phạt tới 20 triệu đồng nếu tập trung quá 3 người nơi công cộng

Theo Chỉ thị số 10 mới được UBND TP.HCM ban hành, việc tập trung quá 3 người nơi công cộng có thể bị phạt tối đa 20 triệu đồng mỗi người.

Tối 19/6, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký ban hành Chỉ thị 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Chỉ thị 10 nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM và đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Tuổi Trẻ Oline dẫn lời phát biểu của Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên rằng thành phố chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn để duy trì lợi ích lâu dài.

Ngày 20/6, TP.HCM chính thức vượt Bắc Ninh trong đợt dịch thứ 4 TP.HCM chưa giãn cách theo Chỉ thị 16 Vượt quận Gò Vấp, Bình Tân thành "điểm nóng" nhiều ca Covid-19 nhất TP.HCM.

Theo Thanh Niên Online, dựa trên Chỉ thị 10, TP.HCM dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dừng hoạt động các chợ tự phát, không tụ tập trên 3 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Thành phố yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1,5 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Toàn thể người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ bản thân và gia đình. 

TP.HCM cũng tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (đường bộ, đường thủy nội địa), hạn chế tối đa việc di chuyển của người dân theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

TP.HCM: Phạt tới 20 triệu đồng nếu tập trung quá 3 người nơi công cộng
Ảnh minh họa

TP.HCM sẽ tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cá nhân, tổ chức. Các mức phạt cụ thể được Tuổi Trẻ Online đăng tải như sau:

Vi phạm không đeo khẩu trang bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng.

Tập trung từ 3 người trở lên ở nơi công cộng (phạt riêng từng người) bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Không tạm ngừng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, vẫn bán hàng ở chợ tạm bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Không báo cáo với UBND hoặc y tế phường về ca mắc Covid-19 trên địa bàn bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Che giấu tình trạng mắ Covid-19 của mình hoặc người khác bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Không chấp hành việc kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Không chấp hành việc kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng dịch bị phạt từ 30-40 triệu đồng. 

Tính từ 18h ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6 (trong 12 giờ), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 33 trường hợp nhiễm mới được Bộ Y tế công bố thành ca bệnh (mã số 13224 - 13256).

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) 33 ca Covid-19 mới có 32 ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly, 1 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

32 trường hợp tiếp xúc cụ thể: 3 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng, phát hiện trong khu cách ly/phong tỏa; liên quan bệnh nhân 12337 (1); chuỗi Ehome 3 (5); liên quan bệnh nhân 12559 (7); chuỗi liên quan chung cư Phú Thọ Quận 11 (9); chuỗi liên quan công ty Trung Sơn ở Bình Tân (1), liên quan bệnh nhân 9487 (1); liên quan bệnh nhân 10371 (4); chuỗi liên quan Chợ Khu phố 2, An Lạc Bình Tân (1).

Riêng 1 trường hợp đang điều tra dịch tễ, cư trú tại Bình Chánh được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM là 1.651 ca, vượt qua Bắc Ninh, trở thành ổ dịch cao thứ 2 cả nước, sau ổ dịch khu công nghiệp Bắc Giang.

Trâm (Nguoiduatin.vn)