Xã hội

TP.HCM: Nam Việt kiều Mỹ âm tính lần 1 với Covid-19, sức khỏe tiến triển tốt

Sau quá trình điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới, nam bệnh nhân đã có thể tự ăn uống, sinh hoạt bình thường, không còn thở oxy như lúc đầu mới nhập viện.

Ngày 17/2, thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm phết họng mũi của nam Việt kiều Mỹ đã âm tính lần 1 với Covid-19. Trước đó, dù đã ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng kết quả xét nghiệm của nam bệnh nhân vẫn còn dương tính với Covid-19.

Hiện tại, sức khỏe của nam Việt kiều cải thiện rất tốt. Bên cạnh đó, chức năng của các cơ quan khác cũng đều tốt, xét nghiệm máu, X-quang phổi cải thiện. Dù vậy, theo BV Bệnh Nhiệt đới, bệnh nhân vẫn đang được cách ly, khi nào hội đủ các tiêu chuẩn, chắc chắn đã khỏi bệnh thì sẽ cho xuất viện.

TP.HCM: Nam Việt kiều Mỹ âm tính lần 1 với Covid-19, sức khỏe tiến triển tốt
Khu vực cách ly nam bệnh nhân, mọi hoạt động của bệnh nhân được theo dõi qua màn hình

Được biết, nam Việt kiều là ông T.K.H (SN 1947, quốc tịch Mỹ) nhập cảnh Việt Nam ngày 16/1, lưu trú tại khách sạn T.H (nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3). Trước đó một ngày, ông H. có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc 2 tiếng trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ ngày 27/1, ông H có biểu hiện ho nhiều, không sốt. Đến chiều ngày 31/1, người đàn ông đã được nhân viên khách sạn trên đưa đến nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ông H. được xem là trường hợp thứ 3 nhiễm Covid-19 tại TP.HCM, 2 trường hợp trước đó là cha con người Trung Quốc đều đã được chữa trị thành công căn bệnh này và được xuất viện tại BV Chợ Rẫy.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong ngày 16/2, trên địa bàn TP không ghi nhận thêm ca nào nghi nhiễm Covid-19, 32 ca trước đó đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thùy Dương (SHTT)