Xã hội

TP.HCM: Gió lốc kèm mưa lớn khiến người đi đường hoảng sợ, kéo dài trong vòng 10 ngày tới

Mưa lớn kèm gió lốc giật mạnh bắt đầu xuất hiện tại TP.HCM, theo dự báo những đợt mưa lớn sẽ thường xuất hiện vào buổi sáng và chiều. Hiện tượng này có thể kéo dài trong 10 ngày tới, người dân nên cẩn trọng khi ra đường lúc mưa giông.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 10 ngày tới khu vực Nam Bộ - trong đó có TP.HCM sẽ xuất hiện mưa lớn, giông lốc mạnh kèm sấm sét.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, sẽ có mưa liên tục vào chiều và đêm, trong cơn mưa có thể có giông lốc và sấm sét. Người dân cần đề phòng, có biện pháp đối phó và hạn chế ra đường khi trời mưa lớn kèm giông lốc kéo dài.

TP.HCM: Gió lốc kèm mưa lớn khiến người đi đường hoảng sợ, kéo dài trong vòng 10 ngày tới
Mưa giông kèm gió lốc xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM trong khoảng 10 ngày tới.

Theo ghi nhận của PV, chiều 1/8, mưa giông kèm gió lớn xuất hiện trên diện rộng ở khu vực TP.HCM vào cuối giờ chiều khiến nhiều người "trở tay không kịp". Một số quận như Bình Thạnh, Tân Bình, quận 1, quận 3... xuất hiện mưa lớn kèm gió lốc mạnh khiến nhiều người đi đường hoảng hốt tìm nơi trú ngụ.

TP.HCM: Gió lốc kèm mưa lớn khiến người đi đường hoảng sợ, kéo dài trong vòng 10 ngày tới - 1
Mưa giông kèm gió lốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Gió giật mạnh khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ di chuyển, mưa lớn khiến tầm nhìn bị hạn chế là việc rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cơn mưa không kéo dài, chỉ xảy ra khoảng đợt 15 - 30 phút với lượng mưa lớn kèm sấm chớp. Một số khu vực nước mưa thoát không kịp đã gây ngập úng cục bộ.

TP.HCM: Gió lốc kèm mưa lớn khiến người đi đường hoảng sợ, kéo dài trong vòng 10 ngày tới - 2
Đài khí tượng Thủy văn Bam bộ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi có mưa lớn kèm gió lốc kéo dài.

Giải thích về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Nguyên nhân là do vùng ngoài khơi biển Đông đang hình thành áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, nên vùng biển Tây Nam đang có gió mùa hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m"

Cũng theo ông Quyết, hiện mây đối lưu cũng đang phát triển mạnh ở khu vực trung tâm và đông bắc TP.HCM. Có khả năng những vùng mây này còn mở rộng ra các khu vực xung quanh, gây ra mưa diện rộng tại thành phố trong những ngày tới.

TP.HCM: Gió lốc kèm mưa lớn khiến người đi đường hoảng sợ, kéo dài trong vòng 10 ngày tới - 3
Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ ở nhiều tuyến đường trong thành phố.

Ngoài ra, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ngoài khơi biển Đông, thời gian tới ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Trong những ngày tới, các tỉnh thành khác tại Nam Bộ như: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre... cũng sẽ xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo Hải Long (Helino)