Xã hội

TP.HCM đề xuất thêm điểm bắn pháo hoa để mừng thành lập TP Thủ Đức

TP.HCM xin bổ sung thêm một điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở Khu công nghệ cao, quận 9, để mừng sự kiện TP Thủ Đức được thành lập.

UBND TP.HCM vừa có văn bản trình Thủ tướng chấp thuận đề xuất tổ chức thêm một điểm bắn pháo hoa tại Khu Công nghệ cao (quận 9) để chào mừng Nghị quyết về thành lập TP Thủ Đức.

Thời gian bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2021; kinh phí xã hội hoá.. Đây là điểm bắn pháo hoa thứ tư trong dịp Tết Dương lịch 2021 mà UBND TP.HCM xin phép Thủ tướng.

TP.HCM đề xuất thêm điểm bắn pháo hoa để mừng thành lập TP Thủ Đức
Pháo hoa được bắn ở toà nhà Landmark 81 mừng thống nhất đất nước 30/4/2019. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trước đó, UBND TP HCM xin phép bắn pháo hoa tại 3 điểm, gồm: hai điểm tầm cao ở đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và toà nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh); một điểm tầm thấp tại Công viên văn hoá Đầm Sen (quận 11).

Tại quận 2, TP.HCM dự kiến bắn 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Điểm bắn quận Bình Thạnh dự kiến có 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Một điểm tầm thấp là Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Điềm này dự kiến có 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

TP Thủ Đức được lập theo Nghị quyết 1111 Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức, rộng khoảng 211 km2, dân số hơn một triệu. Đây là hạt nhân dẫn đầu, thúc đẩy thành phố và vùng Đông Nam Bộ phát triển.

Thành phố dự kiến góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP HCM, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước. Ngày 31/12, TP HCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)