Xã hội

TP.HCM đề xuất giảm gần 2.300 biên chế

UBND TP.HCM đề nghị dành 120 tỷ để chi trả trợ cấp nghỉ việc cho 2.299 biên chế không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND thành phố về dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn. 

TP.HCM đề xuất giảm gần 2.300 biên chế
Bà Phạm Quỳnh Anh - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM báo cáo kết quả thẩm ra tờ trình của UBND TP - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo tờ trình của UBND TP, đến tháng 12 /2019, số lượng người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP là 6.787 người. Với đề án sắp xếp theo nghị định số 34 của Chính phủ thì TP.HCM sẽ dôi dư 2.299 người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn.

Thực hiện Nghị định 34 năm 2019 của Chính phủ, đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn loại 1 sẽ giảm từ 22 xuống 14 người. Còn đơn vị loại 2 giảm từ 20 xuống 12 người và đơn vị loại 3 giảm từ 19 xuống 10 người. Số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách cũng chỉ còn 13 vị trí.

Tuy nhiên, Nghị định 34 của Chính phủ không quy định thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với trường hợp người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp.

Do đó, với 2.299 người bị cho nghỉ việc, UBND TP đề nghị hỗ trợ thêm trợ cấp một lần với người hoạt động không chuyên trách bị giảm biên chế. Cụ thể, mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương theo trình độ chuyên môn thời điểm thôi việc.

Sở Nội vụ dự kiến mức kinh phí chi trả chế độ cho 2.299 người hoạt động không chuyên trách bị cho nghỉ việc là 120 tỷ đồng (tính bình quân số năm công tác là 10 năm/người).

HL (Nguoiduatin.vn)