Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP.HCM: Dân phản ánh được phát 15kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu, chính quyền nói gì?

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân cho biết, phường đã nhận được thông tin phản ánh của người dân về sự việc và đã làm rõ.

Người dân được phát gạo nhưng phải ký nhận tiền

Thời gian qua, người dân phố 5, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đã lên tiếng về việc cán bộ tổ dân phố chỉ phát mỗi nhà 15kg nhưng yêu cầu ký nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ khiến họ bức xúc.

Chị Trần Thị C. (37 tuổi, ngụ tổ dân phố 5, khu phố 1) cho VTC News biết, sự việc xảy ra vào chiều 5/9, tổ trưởng tổ dân phố là ông Võ Văn Sơn đã đến từng hộ khó khăn trên địa bàn, phát 15kg nhưng bắt ký nhận vào cột ghi 1,5 triệu đồng. Vì không nhận được tiền nhưng phải ký khiến chị bất bình.

TP.HCM: Dân phản ánh được phát 15kg gạo nhưng phải ký nhận 1,5 triệu, chính quyền nói gì?
Ảnh minh họa: Báo Người lao động

Anh Hoàng Bá N. (26 tuổi, cũng ngụ tổ dân phố 5) cho nguồn trên hay anh mong sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền về vấn đề này.

"Người dân được lãnh gạo mà phải ký ngay chỗ nhận tiền chúng tôi mới bức xúc và đã trả lại gạo cho ông tổ trưởng. Không vì quá khó khăn thì người dân như chúng tôi không ai đòi tiền đó đâu vì bình thường cũng có thể đi làm được. Nhưng đã nghỉ làm mấy tháng nay rồi, chúng tôi quá khó khăn nên mới cần số tiền đó và trông chờ sự giúp đỡ của chính quyền", anh N. nói với VTC News.

Chính quyền địa phương nói gì?

Liên quan đến sự việc, ông Võ Văn Sơn (tổ trưởng tổ dân phố 5), người trực tiếp đi phát gạo đã trả lời phỏng vấn báo VnExpress. Ông cho biết, danh sách các hộ đủ tiêu chuẩn nhận gạo được ông lấy từ Uỷ ban MTTQ phường Bình Hưng Hoà B làm căn cứ hỗ trợ.

"Danh sách có mục ký nhận 1,5 triệu đồng trong khi chỉ phát gạo nên nhiều người phản ứng, chứ tôi không ăn chặn tiền của bà con", ông Sơn nói với nguồn trên.

Về lý giải của ông Sơn, bà Nguyễn Thị Vân Trang, Chủ tịch MTTQ phường Bình Hưng Hoà B nói thêm với VnExpress rằng danh sách mà ông Sơn lấy được là do phường lập để phát tiền hỗ trợ từ hồi tháng 8. Khi sử dụng cho phát gạo lần này, tổ trưởng dân phố và phía MTTQ cũng không kiểm tra lại nên mới xảy ra lỗi kỹ thuật như vậy.

Theo bà Trang, đúng là địa phương hiện hỗ trợ cả tiền và lương thực nhưng phía tổ dân phố và MTTQ chỉ chịu trách nhiệm phát thực phẩm. Tiền do UBND phường phát nên "không có chuyện trục lợi ở đây".

Đồng ý kiến với bà Trang, ông Trần Văn Minh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1 cho VTC News biết: “Bây giờ bên Mặt trận khu phố chỉ phát gạo thôi, còn tiền thì bên Ủy ban phát sau. Lỗi là do tổ trưởng dân phố không để ý gạch bỏ phần 1,5 triệu đồng này đi nên đã xảy ra hiểu lầm. Các tổ dân phố khác đã gạch bỏ và không xảy ra việc gì”.

Để làm rõ hơn sự việc, bà Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân đã trả lời phỏng vấn báo Lao động và cho biết, phường đã nhận được thông tin phản ánh về sự việc trên. Phường xác định sự việc xảy ra do phía tổ trưởng tổ dân phố đã sơ xuất.

"Đây là sơ suất của một cá nhân ảnh hưởng tới công sức bao lâu nay của Ban chỉ đạo phường", bà Lụa nói với nguồn trên.

Về việc phát các gói hỗ trợ của thành phố, bà Lụa cũng thông tin hiện tại phường đang tiếp tục phát các gói hỗ trợ đến người dân. Trong thời gian sau 6/9, các hộ lao động khó khăn nào chưa nhận được hỗ trợ có thể liên hệ với phường để phường lập danh sách đề xuất thêm để duyệt kinh phí, tiếp tục chi các trường hợp này.

Theo T.Hà (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/tphcm-dan-phan-anh-duoc-phat-15kg-gao-nhung-phai-ky-nhan-15-trieu-chinh-quyen-noi-gi-820219902415823.htm