Xã hội

TP.HCM có thể mưa lớn và ngập sâu nhiều nơi trong chiều nay

Từ ngày 25 đến 27/10, TP.HCM có thể bị ảnh hưởng của triều cường dâng cao hơn 1,7m gây ngập úng.

Sáng 24/10, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ phát đi cảnh báo về tình trạng ngập nước do mưa lớn và triều cường dâng cao sẽ diễn ra trong ngày tại các địa phương thuộc Nam Bộ, trong đó có TP HCM.

Theo đó, trong ngày 24/10, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng nhưng không kéo dài. Từ đầu giờ chiều, mây đối lưu phát triển gây mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng sét, gió giật mạnh.

TP.HCM có thể mưa lớn và ngập sâu nhiều nơi trong chiều nay
Người dân di chuyển khó khăn trong cơn mưa lớn tại TP.HCM.

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cảnh báo: "Mưa lớn đề phòng nước không thoát kịp kết hợp với triều cường. Vì thế khu vực trũng thấp, ven sông TP HCM sẽ gây ngập ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông".

Trong 2-3 ngày tới, Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Từ 26-30/10, Nam Bộ có khả năng đón một đợt triều cường mới khiến nhiều vùng trũng thấp ven biển đối mặt nguy cơ ngập úng diện rộng. Đỉnh triều tại TP.HCM đợt này khả năng xuất hiện vào ngày 25-27/10 (mùng 1-3 tháng 10 Âm lịch), lúc 5-7h và 17-19h.

Dự báo, triều cường tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1,67-1,72m (cao hơn báo động 3 từ 0,07-0,12m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7h và 17-19h.

Tại trạm Thủ Dầu Một, triều cường có thể lên mức 1,72-1,77m (cao hơn báo động 3 từ 0,12-0,17m).

Triều cường tại trạm Biên Hòa có thể lên ở mức 1,90-1,95m (thấp hơn báo động 2 khoảng 0,05-0,10m).

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là đợt triều cường cao, người dân cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tp-hcm-co-the-mua-lon-va-ngap-sau-nhieu-noi-trong-chieu-nay-a362042.html