Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP.HCM có hơn 6.600 ca nhiễm Covid-19, phong tỏa 738 điểm khắp 22 quận huyện, TP. Thủ Đức

Tính đến hết ngày 5/7, TP.HCM đã ghi nhận 6.679 ca mắc Covid-19 tính từ đợt bùng phát dịch thứ 4, trong đó có 77% được phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa, còn lại là khám sàng lọc tại bệnh viện và cộng đồng.

Tối 5/7, Bộ Y tế công bố thêm 270 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận tại TP.HCM, nâng số ca nhiễm của TP trong ngày lên 641 trường hợp.

Các bệnh nhân được ghi nhận với mã số ca bệnh từ BN 20054-BN 20228, BN 20313-BN 20508, BN 20744-BN 21013.

TP.HCM có hơn 6.600 ca nhiễm Covid-19, phong tỏa 738 điểm khắp 22 quận huyện,  TP. Thủ Đức

641 trường hợp nhiễm mới bao gồm 542 trường hợp là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong tỏa và 99 trường hợp đang điều tra dịch tễ. Tính từ đợt bùng phát dịch thứ 4 (tính từ ngày 27/4), TP.HCM đã có tổng cộng 6.679 trường hợp nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Số ca bệnh trên được ghi nhận tại 306/312 xã phường, thị trấn. Trong đó 52% số ca bệnh phát hiện trong các khu cách ly, 25% phát hiện trong các khu phong tỏa, 23% phát hiện tại cộng đồng và qua sàng lọc tại bệnh viện.

Hiện toàn TP.HCM có 738 điểm phong tỏa ở khắp 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức. Để kiểm soát dịch bệnh, chúng ta cần quyết liệt thực hiện nghiêm ngặt Chỉ thị 10 của UBND TP, quy định tại khu phong tỏa và cách ly tuyệt đối khu phong tỏa với khu vực xung quanh; tăng cường quản lý, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp, các chợ đầu mối, chợ truyền thống, khu nhà trọ và phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung để làm giảm yếu tố nguy cơ, nguồn lây nhiễm và sự phát tán nhanh của mầm bệnh.

Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tphcm-co-hon-6600-ca-nhiem-covid-19-phong-toa-738-diem-khap-22-quan-huyen-tp-thu-duc-161210507202444549.htm