Xã hội

TP.HCM: Chùa Viên Giác được hoạt động trở lại sau 2 ngày tạm ngưng vì tập trung đông người

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 với 32 người tại chùa Viên Giác với kết quả âm tính, cơ sở tôn giáo này đã được phép hoạt động trở lại.

Ngày 22/2, Trung tâm Y tế quận Tân Bình, TP.HCM cho biết chùa Viên Giác (phường 1, quận Tân Bình) đã được phép hoạt động trở lại sau khi có kết quả xét nghiệm tầm soát Covid-19 những người tại nhà chùa.

Theo đó 32 người gồm 8 vị tăng đang tu học tại chùa và 24 cư sĩ làm công quả được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính. Trong ngày hoạt động trở lại chùa Viên Giác cũng được nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn toàn bộ để phòng chống dịch bệnh.

Theo Trung tâm Y tế quận Tân Bình, nhà chùa được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

TP.HCM: Chùa Viên Giác được hoạt động trở lại sau 2 ngày tạm ngưng vì tập trung đông người

Những người được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đều âm tính nên chùa Viên Giác được phép hoạt động trở lại 

Trước đó ngày 20/2, cơ quan chức năng đã đề nghị nhà chùa tạm dừng các hoạt động đông người để tiến hành khử khuẩn, đánh giá mức độ an toàn. Có 32 người tại nhà chùa được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngay trong ngày để kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Cùng trong tối ngày 20/2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cũng có văn bản khẩn gửi TP. Thủ Đức và các quận huyện ở TP.HCM đề nghị dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Theo HCDC, trong trường hợp có tổ chức dưới 20 người hoặc đến khi được phép tổ chức các nghi lễ có trên 20 người, các địa điểm vẫn cần phải tuân thủ hướng dẫn phòng dịch.

Theo Tứ Quý (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tphcm-chua-vien-giac-duoc-hoat-dong-tro-lai-sau-2-ngay-tam-ngung-vi-tap-trung-dong-nguoi-161212202142335542.htm