Xã hội

TP.HCM chọn huyện Nhà Bè làm nơi quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép

UBND TP.HCM thống nhất chọn Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè làm cơ sở lưu trú tạm thời quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào thành phố.

TP.HCM chọn huyện Nhà Bè làm nơi quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép
Một phiên tòa xét xử vụ đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu vừa có ý kiến chỉ đạo về việc khảo sát, chọn địa điểm câu lưu người nhập cảnh trái phép trên địa bàn TP.

Theo đó, từ nay đến tháng 6-2021, Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè (số 280 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) sẽ tạm thời làm nơi quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Ông Ngô Minh Châu giao Công an TP, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân TP, UBND huyện Nhà Bè thực hiện việc thành lập cơ sở nêu trên, đảm bảo về diện tích, quy mô, cơ sở pháp lý và sửa chữa cơ sở vật chất nếu cần thiết. Công an TP là đơn vị quản lý cơ sở này.

Theo Trung Niên (Tuổi Trẻ)




https://tuoitre.vn/tp-hcm-chon-huyen-nha-be-lam-noi-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-trai-phep-20200930183309577.htm