Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

TP.HCM chính thức vượt Bắc Giang, là địa phương có nhiều ca mắc Covid-19 nhất cả nước

Với 430 ca nhiễm mới được Bộ Y tế công bố tính đến trưa ngày 4/7, TP.HCM chính thức vượt Bắc Giang, trở thành địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước với hơn 5.800 bệnh nhân.

Bản tin trưa ngày 4/7 của Bộ Y tế cho biết, TP.HCM vừa ghi nhận thêm 213 ca mắc Covid-19 mới (BN 19335-BN 19547), nâng tổng số ca nhiễm trong ngày lên 430 ca.

Trong số 430 trường hợp nhiễm mới có 415 ca là các tiếp xúc đã được truy vết, cách ly hoặc ở trong khu vực phong toả, 15 trường hợp đang điều tra dịch tễ.

TP.HCM chính thức vượt Bắc Giang, là địa phương có nhiều ca mắc Covid-19 nhất cả nước
Một địa điểm phong tỏa tại huyện Hóc Môn vì liên quan ca mắc Covid-19. (Ảnh: HUẾ XUÂN)

Như vậy, chỉ sau hơn 1 tháng bùng phát dịch Covid-19, TP.HCM đã ghi nhận đến 5.869 ca mắc Covid-19, vượt qua Bắc Giang (hơn 5.700 ca), trở thành địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất nước.

Theo HCDC, TP HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm với các biện pháp phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt. Mọi người cần tuân thủ đúng các quy định theo Chỉ thị 10 của UBND TP HCM, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết.

Nếu biết mình có các yếu tố nguy cơ, cần liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được trợ giúp. Người dân cần tuân thủ quy định khi nằm trong khu vực phong tỏa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và gia đình.

Hiện tại, thành phố đang triển khai thực hiện giữa xét nghiệm RT-PCR và xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong tầm soát cộng đồng để tăng cường khả năng phát hiện sớm người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đẩy nhanh tiến độ điều tra truy vết.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)