Xã hội

TP.HCM: Cháy nhà lúc nửa đêm, vợ tử vong, chồng và con gái 4 tuổi phải cấp cứu

Khi lực lượng chức năng quận Tân Phú tìm thấy 3 người trong một gia đình mắc kẹt trong đám cháy thì 1 người đã tử vong

Sáng 2/6, Công an quận Tân Phú (TP HCM) vẫn cùng cơ quan chức năng địa phương phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn quận.

TP.HCM: Cháy nhà lúc nửa đêm, vợ tử vong, chồng và con gái 4 tuổi phải cấp cứu
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 5 phút cùng ngày, một căn nhà trong hẻm 102 đường Bình Long (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) bất ngờ bốc cháy.

Theo báo Người Lao Động, thời điểm hỏa hoạn, 3 người trong một gia đình đang mắc kẹt trong đám cháy, gồm: anh H.V.M (SN 1993, chủ hộ), chị N.T.T (SN 1998, vợ anh M.) và bé H.N.A.D (SN 2017, con anh M. và chị T).

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

TP.HCM: Cháy nhà lúc nửa đêm, vợ tử vong, chồng và con gái 4 tuổi phải cấp cứu - 1
Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt triển khai công tác cứu hộ

Sau đó, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tân Phú đã có mặt triển khai công tác cứu hộ và dập lửa. Một nhóm cảnh sát lên mái nhà kế bên ngăn chặn cháy lan.

Khi lực lượng cứu nạn tiếp cận thành công thì chị T. đã tử vong, 2 thành viên còn lại trong gia đình được lực lượng chức năng chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

TP.HCM: Cháy nhà lúc nửa đêm, vợ tử vong, chồng và con gái 4 tuổi phải cấp cứu - 2

Thống kê ban đầu cho thấy hỏa hoạn thiêu rụi 40/70 m2 căn nhà; cùng nhiều tài sản có giá trị, trong đó có 2 xe máy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)