Xã hội

TP.HCM: Cảnh sát dầm mưa, phá cửa chữa cháy tại chợ Nhị Thiên Đường

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt, dùng máy cắt phá cửa triển khai dập lửa, không để cháy lan các ki-ốt xung quanh trong chợ Nhị Thiên Đường.

Vụ cháy xảy ra khoảng 20h30 ngày 11/10 tại chợ Nhị Thiên Đường nằm trên đường Hoàng Minh Đạo, phường 5, quận 8.

Thời điểm này, lửa bùng lên dữ dội tại khu vực sạp hàng số 141 là nơi buôn bán vàng mã, đồ thờ cúng. Người dân gần đó hô hoán và vào dập lửa tại chỗ nhưng lúc này có mưa lớn, khói trong ki-ốt bốc tỏa ra, cửa cuốn bị khóa chặt khiến nỗ lực chữa cháy bất thành.

TP.HCM: Cảnh sát dầm mưa, phá cửa chữa cháy tại chợ Nhị Thiên Đường
Lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH quận 5, quận 6 và Phòng PC07 nhanh chóng đến hiện trường triển khai dập lửa.

Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt phá cửa ki-ốt để tiếp cận dập lửa kịp thời, ngăn chặn cháy lan cả chợ.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

TP.HCM: Cảnh sát dầm mưa, phá cửa chữa cháy tại chợ Nhị Thiên Đường - 1

TP.HCM: Cảnh sát dầm mưa, phá cửa chữa cháy tại chợ Nhị Thiên Đường - 2
Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt phá cửa ki-ốt để tiếp cận dập lửa kịp thời

Theo lực lượng PCCC&CHCN, chợ là nơi chứa nhiều chất cháy, khi xảy ra cháy, đám cháy phát triển rất nhanh, dễ gây cháy lan cháy lớn. Thực tế nhiều vụ cháy chợ trên cả nước cho thấy, mức độ thiệt hại về tài sản là rất lớn, nhiều tiểu thương đã lâm vào cảnh trắng tay, mất hết tài sản tích cóp cả đời.

Theo Tứ Quý (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tphcm-canh-sat-dam-mua-pha-cua-chua-chay-tai-cho-nhi-thien-duong-161211210083835845.htm