Xã hội

TP.HCM: Bé trai 7 tuổi bị đánh chảy máu mũi, phù nề mặt vì nghi trộm gà trong khu chung cư

Thấy đàn gà dễ thương, bé C. cùng em trai chạy theo chơi đùa thì bị một người đàn ông đánh dã man tới chảy máu mũi, phù nề toàn bộ vùng đầu và mặt vì nghi ăn trộm.

Mới đây, trên MXH xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh về một bé trai với phần mặt và đầu bị chấn thương, với nhiều vết bầm tím do bị đánh vì nghi trộm gà trong khu chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, TP. HCM khiến nhiều người chú ý.

TP.HCM: Bé trai 7 tuổi bị đánh chảy máu mũi, phù nề mặt vì nghi trộm gà trong khu chung cư
Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi được đăng tải trên MXH, bài viết đã được hàng loạt fanpage lớn chia sẻ lại và nhận được nhiều phản hồi từ cư dân mạng. Đa số đều tỏ ra vô cùng bất bình với hành vi của người chủ đàn gà.

"Nhìn mặt bé mà thấy xót thay cho bố mẹ bé. Thật không hiểu tại sao một người lớn lại có thể ra tay tàn bạo như thế với một đứa bé, bất luận nguyên nhân có là gì đi nữa!", Facebook H. L. bình luận.

"Dã man quá. Kể cả là bé có trộm gà đi thật đi nữa, cũng chỉ nên cảnh cáo rồi đưa về gặp bố mẹ đàng hoàng. Đằng này thẳng tay đánh thằng bé tới bầm tím mặt mày, tôi mà bố mẹ bé chắc chắn cũng phải kiện tới cùng!", tài khoản B. A. bình luận.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, anh Trần Mạnh Hùng - chủ nhân bài viết nói trên, đồng thời là bố của bé trai bị đánh cho biết, sự việc xảy vào khoảng 15h ngày 13/06, tại khuôn viên chung cư Belleza.

Anh Hùng kể, khi 2 con trai của anh là bé T. M. C. 7 tuổi và em trai 5 tuổi đạp xe dạo quanh khuôn viên chung cư thì cậu em bị ngã nên C. đã đưa em trai xuống chơi với đàn gà con tại cuối đường bờ sông (dưới chân Block A, gần hồ bơi). Thấy đàn gà đáng yêu, 2 bé vui đùa rồi đuổi theo được 1 lúc thì một người đàn ông (là chủ đàn gà) ra giữ lại.

TP.HCM: Bé trai 7 tuổi bị đánh chảy máu mũi, phù nề mặt vì nghi trộm gà trong khu chung cư - 1

TP.HCM: Bé trai 7 tuổi bị đánh chảy máu mũi, phù nề mặt vì nghi trộm gà trong khu chung cư - 2

TP.HCM: Bé trai 7 tuổi bị đánh chảy máu mũi, phù nề mặt vì nghi trộm gà trong khu chung cư - 3
Bé C. bị người chủ đàn gà đánh bầm tím vùng mặt, đầu và tai trái.

Theo lời anh Hùng, người đàn ông nói trên (33 tuổi) là cư dân tái định cư sống tại Block A, do ông này đã từng nhiều lần bị mất gà nên khi bắt gặp thì nghi ngờ thủ phạm chính là 2 cháu bé. Trong lúc tức giận, người đàn ông đã đánh bé C. ngay tại chỗ khiến bé bị chảy máu mũi, miệng và bị phù nề toàn bộ vùng đầu, mặt, tai trái... Bé trai 5 tuổi tuy không bị đánh nhưng có dấu hiệu hoảng sợ khi chứng kiến vụ việc.

Bé C. sau đó được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu. Anh Hùng cho biết, kết quả báo cáo y khoa kết luận bé C. bị "đa chấn thương vùng đầu và mặt".

Ngay sau đó, anh Hùng đã trình báo vụ việc cho công an phường Phú Mỹ. Công an phường sau đó đã có mặt và áp giải người đàn ông chủ đàn gà về trụ sở làm việc.

TP.HCM: Bé trai 7 tuổi bị đánh chảy máu mũi, phù nề mặt vì nghi trộm gà trong khu chung cư - 4
Người chủ đàn gà tại cơ quan công an.

Anh Hùng cho biết, tại trụ sở công an, người đàn ông chủ đàn gà đã thừa nhận hành vi dùng tay tát liên tục vào mặt cháu C. nhiều lần. Người đàn ông nay sau đó đã xin lỗi gia đình và yêu cầu được bồi thường thiệt hại nhưng vợ chồng anh Hùng không chấp nhận.

Về tình hình sức khoẻ hiện tại của bé C., anh Hùng cho biết bé đã ổn định nhưng vẫn còn hoảng loạn, đêm ngủ thường la hét, thi thoảng khóc lớn vì đau.

Theo Quang Lê (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)